Sao Thái Dương nâng tầm cao mới với Thương hiệu quốc gia Việt Nam

GD&TĐ - Cùng sự phát triển và cải tiến không ngừng nghỉ, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tự tự hào vì được công bố đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022.

ThS.Ds.Nguyễn Thị Hương Liên - Phó tổng giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương nhận giải Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022. Ảnh: Sao Thái Dương
ThS.Ds.Nguyễn Thị Hương Liên - Phó tổng giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương nhận giải Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022. Ảnh: Sao Thái Dương

Đây có thể được coi như một bước đệm nâng tầm thương hiệu các sản phẩm của Công ty lên một tầm cao mới trên thị trường Việt Nam và quốc tế.

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tạo chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu Việt

Thương hiệu quốc gia Việt Nam chính thức được phê duyệt vào năm 2003 bởi Thủ tướng Chính phủ và được giao cho Bộ Công thương chịu trách nhiệm tiến hành triển khai chương trình. Chương trình được tạo lập nhằm mục đích tạo nên sân chơi cho các thương hiệu Việt Nam với với mục đích xây dựng và thúc đẩy phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế, quảng bá cho các thương hiệu đến các bạn bè trong nước và quốc tế.

Thông qua chương trình, các thương hiệu đạt giải cũng được nâng tầm vị trí với khách hàng, tạo lập sự đáng tin, mức độ uy tín về chất lượng các dòng sản phẩm. Đồng thời đây cũng là một bệ phóng giúp doanh nghiệp tăng thêm sức mạnh trong cạnh tranh trên thương trường.

Theo nghị quyết được ban hành số 30/2019/QĐ-TTg bởi Thủ tướng chính phủ, năm 2022, Bộ Công thương đã tiến hành phối hợp với các ban đoàn thể liên quan bình xét và lựa chọn với hàng ngàn bộ hồ sơ đăng ký xét duyệt trong thời gian 9 tháng kéo dài. Vào ngày 29/9/2022, Công bố các thương hiệu đạt giải đã được công khai với 172 doanh nghiệp lớn, nhỏ.

So với kết quả năm 2020 thì đã có một bước tiến mới với số lượng doanh nghiệp đạt giải tăng hơn 20 doanh nghiệp. Điều này đã cho thấy mức độ ảnh hưởng và sức hút của chương trình đối với các doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị thương hiệu và phát triển chúng trong nước và cả ngoài thế giới.

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tạo chỗ đứng vững chắc cho doanh nghiệp trên thị trường.

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tạo chỗ đứng vững chắc cho doanh nghiệp trên thị trường.

Sao Thái Dương vinh dự với giải thưởng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cùng 3 dòng sản phẩm

Cùng các nỗ lực nghiên cứu và sự đầu tư kỹ càng trong từng khâu sản xuất không ngừng nghỉ xuyên suốt nhiều năm, vào tháng 9/2022, Sao Thái Dương đã được thành quả với danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Chương trình do Bộ Công thương tổ chức và xét duyệt dựa trên bộ tiêu chí gồm 3 điều "Chất lượng - Đổi mới sáng tạo- Năng lực tiên phong".

Trải qua hơn 20 năm phát triển, Công ty đã sở hữu hơn 130 sản phẩm khác nhau cùng 13 tấm bằng sáng chế với rất nhiều giải thưởng khác như Giải thưởng sáng chế vào năm 2018 do WIPO&Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành xây dựng và tổ chức, Giải Đồng cho cuộc thi sáng tạo “Triển lãm sáng tạo quốc tế” tại Đài Loan vào năm 2019,...

Về chất lượng sản phẩm, Sao Thái Dương luôn tự hào vì là doanh nghiệp có nhà máy đặt đúng tiêu chuẩn GMP-ASEAN đầu tiên tại Việt Nam trong việc sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm.

Định hướng tương lai, Sao Thái Dương đang tiến hành phát triển nguồn dược liệu tự trồng và thu hái tại tỉnh Sơn La với diện tích 30 hecta theo tiêu chuẩn của Mỹ và Châu Âu.

Chính nhờ sự nỗ lực không ngừng này, là lần đầu tiên gửi hồ sơ tham gia chương trình, Sao Thái Dương đã đạt Thương hiệu quốc gia 2022 với 3 dòng sản phẩm Mỹ phẩm Thái Dương, Thực phẩm chức năng từ thảo dược Thái Dương và dòng mỹ phẩm Nature Queen được Bộ Công thương chính thức vinh danh Thương hiệu quốc gia vào năm 2022.

Với sự đổi mới, sáng tạo, sản phẩm luôn luôn có các bước cải tiến mới, đem lại nhiều hiệu quả tốt cho người tiêu dùng, đưa thương hiệu Sao Thái Dương rộng khắp đất nước và trên thế giới.

Thông tin Công ty Cổ phần Sao Thái Dương

Địa chỉ Trụ sở chính: Lô CC1-III.13.4 thuộc dự án Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 1800.1799

Website chính thức: https://saothaiduong.com.vn/.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.