Sao Thái Dương cam kết phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực

GD&TĐ - Với mục tiêu hướng đến nâng cao sức khỏe của con người và trái đất, Sao Thái Dương cam kết phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình

Sao Thái Dương dựa trên việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới để giải quyết những vấn đề nóng.
Sao Thái Dương dựa trên việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới để giải quyết những vấn đề nóng.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Sao Thái Dương đã trở thành 1 trong những doanh nghiệp đông dược hàng đầu Việt Nam, với nhiều sản phẩm được người tiêu dùng trong và ngoài nước tín nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Hương Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương cho biết, sự phát triển của Sao Thái Dương dựa trên việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới để giải quyết những vấn đề nóng mà con người đang phải đối mặt tại Việt Nam và các nước trong khu vực, đó là thực phẩm bẩn và ô nhiễm môi trường.

"Chúng tôi đầu tư vào những lĩnh vực giúp nâng cao sức khoẻ của con người với thực phẩm sạch, các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ con người và nâng cao sức khoẻ của trái đất bằng việc xử lý ô nhiễm môi trường, phát triển tre công nghiệp. Chúng tôi xây dựng hệ thống quản trị công ty và văn hoá công ty đảm bảo sự minh bạch, chia sẻ và công bằng trong nội bộ công ty cũng như giữa các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số", bà Hương Liên chia sẻ.

Về bảo vệ môi trường, Sao Thái Dương trực tiếp tham gia vào quá trình nâng cao sức khoẻ của môi trường sinh thái thông qua việc xử lý môi trường trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất thực phẩm, xử lý rác thải sinh hoạt; ô nhiễm không khí, khói bụi của các phương tiện ô tô, xe máy; phát triển rừng tre để bảo vệ rừng đầu nguồn và môi trường sinh thái.

Ngoài ra, Sao Thái Dương còn cam kết bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng các công nghệ tốt nhất, thân thiện môi trường; tuân thủ các quy định, luật pháp về môi trường. Đồng thời xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Giải pháp phát triển bền vững trong nông nghiệp và thực phẩm

Các sản phẩm của Sao Thái Dương tại một triển lãm của Bộ KH&CN.

Các sản phẩm của Sao Thái Dương tại một triển lãm của Bộ KH&CN.

Sao Thái Dương xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tập đoàn là cung cấp giải pháp giúp giải bài toán phát triển bền vững trong nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Mục tiêu cao nhất là cung cấp ngày càng nhiều hơn thực phẩm an toàn cho thị trường trong nước và thế giới đồng thời vẫn đảm bảo được môi trường sinh thái cho tương lai.

"Chúng tôi ứng dụng mô hình “trang trại sinh thái” kết hợp với công nghệ khoa học tiên tiến thân thiện môi trường và đảm bảo sự đa dạng sinh học. Giải pháp này xây dựng mô hình trang trại khoẻ mạnh để tạo ra thực phẩm an toàn. Giải pháp này bảo vệ được đất, nước và khí hậu, không làm ô nhiễm môi trường với những hoá chất độc hại… Hơn nữa, giải pháp giúp cân bằng lợi ích cho người nông dân - đối tượng chịu thiệt nhiều nhất, người tiêu dùng, nhà sản xuất và nhà phân phối", bà Hương Liên cho biết.

Thực tế, Sao Thái Dương đã ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học Nhật Bản trong trồng trọt và chăn nuôi của Sunstar Lacto Japan giúp sản xuất được nhiều sản phẩm chất lượng cao hơn trong khi vẫn bảo vệ được môi trường sinh thái.

Giải pháp công nghệ LBF giúp không cần thay nước trong nuôi trồng thuỷ sản và thuỷ canh… Trong khi đó, do hạn chế sử dụng các loại hoá chất trong canh tác, sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp với giải pháp vi sinh nên cây trồng khoẻ hơn và đất khoẻ hơn.

Sao Thái Dương không sử dụng đầu vào trong sản xuất nông nghiệp có nguồn gốc biến đổi gen; không sử dụng các loại thuốc kháng sinh và phụ gia cấm trong thức ăn chăn nuôi. Thay vào đó, Sao Thái Dương sử dụng các giải pháp tự nhiên và sinh học, các bí quyết bản địa để bảo vệ vật nuôi; sử dụng các biện pháp tự nhiên và sinh học phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; hạn chế tối đa sử dụng thuốc trừ sâu hoá học.

Đồng thời áp dụng tiêu chuẩn Global GAP, sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu địa phương, tránh nhập khẩu nguyên liệu. Tận dụng tối đa thế mạnh địa phương với các đặc sản bản địa.

Đặc biệt, Sao Thái Dương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp khép kín vườn ao chuồng nhằm tận dụng hết các sản phẩm phụ của nhau, tăng hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Hợp tác đồng hành với các hộ nông dân, trang trại và nhà sản xuất thực phẩm: Chuyển giao bí quyết, chia sẻ kinh nghiệm, bao tiêu sản phẩm đầu ra hình thành chuỗi liên kết cùng phát triển.

Theo Phó Tổng Giám đốc Sao Thái Dương, với định hướng bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vì cộng đồng, hỗ trợ nhóm yếu thế vùng sâu vùng xa, Sao Thái Dương khởi xướng một loạt chương trình như: Tủ sách lớp học dành cho trẻ em nông thôn, miền núi; xây trường học; mổ thay thủy tinh thể mang ánh sáng đến hàng trăm người cao tuổi; khám chữa bệnh miễn phí hàng nghìn người nghèo; hướng dẫn kỹ thuật trồng và thu mua dược liệu giúp tăng thu nhập cho bà con nông thôn, miền núi.

"Tôi đã đọc nhiều sách về các doanh nghiệp trăm tuổi. Tôi cũng luôn quan sát những doanh nghiệp lớn, để thấy doanh nghiệp không thể tồn tại trăm năm nếu không mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người. Nếu bạn làm về ngành dược mà bạn không chăm lo đến đời sống, sức khỏe của mọi người thì doanh nghiệp của bạn liệu có đủ lòng tin đối với mọi người? Với sứ mệnh "Hạnh phúc đến mọi nhà" Sao Thái Dương không ngừng mang đến càng nhiều niềm vui và hạnh phúc cho mọi người đây cũng là phương châm là định hướng để một doanh nghiệp ngày càng bền vững", bà Hương Liên nói.

Về định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới, bà Hương Liên cho biết, ngay từ ngày mới thành lập, Sao Thái Dương đã xác định mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp là “Mang hạnh phúc đến mọi nhà”, từ đó định hướng phát triển thương hiệu của công ty luôn tập trung liên tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng để tạo những sản phẩm tốt nhất Made in Việt Nam, đáp ứng nhu cầu người Việt và thị trường quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ