Sao nhập tịch Indonesia tuyên bố hùng hồn trước trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu ở buổi tập mới đây của đội tuyển Indonesia, hậu vệ Jordi Amat có những chia sẻ cực kỳ tự tin trước trận gặp Việt Nam.

Hậu vệ Jordi Amat tự tin trước trận gặp Việt Nam.
Hậu vệ Jordi Amat tự tin trước trận gặp Việt Nam.

Indonesia sẽ có cuộc tiếp đón Việt Nam trên sân nhà trong khuôn khổ vòng bán kết AFF Cup 2022. Trận đấu được đánh giá sẽ hết sức kịch tính bởi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất tốt ở giải đấu năm nay.

Đội bóng xứ Vạn đảo đang chơi thăng hoa với chuỗi bất bại 5 trận liên tiếp. Phong độ cao cùng đội hình chất lượng giúp họ vượt qua lần lượt các đối thủ để góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp gặp thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng có màn thể hiện khá ấn tượng với chuỗi bất bại 5 trận liên tiếp. Lối chơi chắc chắn giúp đoàn quân áo đỏ hiên ngang tiến vào vòng bán kết với ngôi nhất bảng B và tự tin bước vào trận so tài với Indonesia diễn ra vào tối nay.

Phát biểu ở buổi tập mới đây của đội tuyển Indonesia, hậu vệ Jordi Amat có những chia sẻ cực kỳ tự tin: "Tôi không sợ Việt Nam và không có lý do nào để sợ. Như các bạn cũng đã theo dõi ở giai đoạn vòng bảng, Indonesia cũng đã suýt đánh bại Thái Lan nhưng chỉ vì không tận dụng được cơ hội nên chỉ có được kết quả hòa.

Điều này có nghĩa rằng chúng tôi phải tận dụng được mọi cơ hội để có được những bàn thắng quan trọng và ở trận bán kết sắp tới với Việt Nam, Indonesia sẽ trình diễn một lối đá rất khác. Cá nhân tôi cảm thấy Indonesia đã có những bước phát triển tích cực và đang tiến bộ trong từng buổi tập.

Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, dù trời mưa nhưng chúng tôi đã hoàn tất buổi tập. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ nên tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt nhất".

Trung vệ Jordi Amat được đánh giá là lá chắn thép cho hàng thủ của Indonesia khi từng có thời gian thi đấu đỉnh cao tại Premier League và La Liga.

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Jordi Amat cũng là cầu thủ được định giá cao nhất tại AFF Cup 2022 với mức giá 1 triệu Euro.

Trong khi đó, tiền đạo Dendy Sulistyawan của Indonesia phát biểu đầy tự tin: "Việt Nam là một đội mạnh. Họ không thủng lưới trong tất cả các trận vòng bảng, nhưng chúng tôi sẽ không quan tâm đến điều đó. Chúng tôi chỉ tập trung vào lối chơi của mình”.

Chân sút 26 tuổi đá chính 3 trận và ghi 2 bàn cho đội tuyển xứ vạn đảo ở AFF Cup 2022. Sulistyawan quyết tâm ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam: "Chắc chắn rằng trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ cố gắng ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.