Sao châu Âu của ĐT Thái Lan được Madam Pang chăm sóc đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hậu vệ gốc Thụy Điển - Nicholas Mickelson nhận nhiều chế độ ưu đãi khi lên tuyển Thái Lan.

Nicholas Mickelson nhận nhiều chế độ ưu đãi khi lên tuyển Thái Lan.
Nicholas Mickelson nhận nhiều chế độ ưu đãi khi lên tuyển Thái Lan.

Mới đây, tân HLV Masatada Ishii của ĐT Thái Lan đã công bố danh sách triệu tập 24 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu với Nhật Bản (ngày 1/1/2024) và hướng đến VCK Asian Cup 2023.

Danh sách này thiếu vắng Chanathip Songkrasin vì chấn thương, trong khi đó hậu vệ gốc Thụy Điển - Nicholas Mickelson chính thức có tên sau khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.

Sự có mặt của Nicholas Mickelson được xem là bổ sung chất lượng cho hàng thủ ĐT Thái Lan ở đấu trường châu lục. Hậu vệ này là nhân vật hiếm hoi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

FAT đã tiến hành đàm phán với CLB Obi Odense ở giải VĐQG Đan Mạch xin cho Nicholas Mickelson sớm được trở về thi đấu ĐT Thái Lan từ ngày 18/12 để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2024.

Cầu thủ này thậm chí được nữ trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia bà Madam Pang đã hộ trợ toàn bộ chi phí vé máy bay và ăn ở để đưa cầu thủ gốc châu Âu sớm từ Đan Mạch trở lại Thái Lan trước ngày hội quân.

Trước Nicholas, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã thuyết phục thành công nhiều cầu thủ Thái kiều về thi đấu cho U23 Thái Lan. Trong đó có những gương mặt trẻ sáng giá như Benjamin Davis, Jonathan Khemdee, Patrik Gustavsson, Yannick Nussbaum,...

Nicholas Mickelson mang hai dòng máu Thái Lan - Na Uy. Trong quá khứ, trung vệ sinh năm 1999 này đã có khoảng thời gian khoác áo thi đấu cho mọi cấp độ đội trẻ Na Uy, từ U16 đến U21. Do đó, Nicholas từng là đồng đội của nhiều cầu thủ thành danh sau này như Martin Odegaard hay Erling Haaland.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ