Sao Bundesliga hiến tế bào cứu bệnh nhân ung thư

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Willi Orban quyết định nghỉ đá trận RB Leipzig gặp Union Berlin tại Bundesliga để hiến tế bào cứu bệnh nhân ung thư.

Sao Bundesliga hiến tế bào cứu bệnh nhân ung thư

Theo lịch thi đấu, RB Leipzig sẽ có cuộc đụng độ Union Berlin trong khuôn khổ vòng 20 Bundesliga vào ngày 12/2 tới.

Nhưng ngay trước thềm trận đấu, thủ quân RB Leipzig của đã quyết định hiến tế bào bào gốc cho bệnh nhân ung thư máu. Cuộc phẫu thuật kéo dài vài tiếng vào hôm nay (8/2) khiến Willi Orban không thể tham dự trận đấu tới cùng RB Leipzig.

Hành động đẹp của ngôi sao Willi Orban vì thế được cộng động mạng ca ngợi như người hùng. “Khâm phục nghĩa cử cao đẹp cứu người của thủ quân đội bóng RB Leipzig” - một người hâm mộ bình luận.

Người khác khen trung vệ 30 tuổi “tài, đức vẹn toàn” khi có hành động cứu người bị ung thư máu.

“Đây mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống và thể thao. Anh xứng đáng được trao danh hiệu ‘Cầu thủ có hành động đẹp nhất thế giới’. Không có gì quan trọng hơn việc cứu người. Anh thật là người có tấm lòng trắc ẩn. Chúc anh luôn có sức khỏe tốt nhất và đạt thành công trong niềm đam mê đá bóng của mình” - một người khác cảm phục khi viết về Willi Orban.

Willi Orban được ca ngợi như người hùng vì hành động hiến tế bào gốc cứu bệnh nhân ung thư máu.

Willi Orban được ca ngợi như người hùng vì hành động hiến tế bào gốc cứu bệnh nhân ung thư máu.

Trước đó, vào năm 2017, Orban đã đăng ký với Cơ quan Đăng ký Hiến tủy xương Đức. Những trường hợp như Obran có thể được yêu cầu chiết xuất tủy xương để điều trị cho những người mắc bệnh ung thư và rối loạn máu.

Sau một thời gian, cầu thủ này được thông báo mô của anh phù hợp với một bệnh nhân cần các tế bào máu khỏe mạnh, theo báo Đức Bild.

Orban từng chia sẻ rất vui khi được các bác sĩ thông báo đã tìm được bệnh nhân phù hợp. Vì thế, anh muốn hiến tặng tiểu cầu cho họ "càng sớm càng tốt".

"Tôi có cơ hội cứu sống một người khác mà không mất nhiều công sức. Đây là chuyện không phải suy nghĩ. Tôi hy vọng việc mình hiến tặng sẽ giúp người nhận khỏi bệnh" - Orban nói thêm.

Orban nhấn mạnh khả năng cứu sống một mạng người quan trọng hơn việc bỏ lỡ một trận bóng đá. Trung vệ này hy vọng việc làm của anh sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người đăng ký hiến tế bào gốc máu.

"Tôi có tham vọng thể thao rất lớn nhưng so với cứu người thì bóng đá có tầm quan trọng thứ yếu. Những người biết tôi đều hiểu rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để trở lại đội càng sớm càng tốt" - Orban nói: "Việc này cũng đơn giản thôi và tôi cảm thấy mình được chăm sóc rất chu đáo. Trường hợp của tôi cho thấy việc đăng ký hiến tặng hoàn toàn có ý nghĩa".

Orban gia nhập RB Leipzig năm 2015, giúp câu lạc bộ thăng hạng lên Bundesliga và trở thành một trong những đội bóng hàng đầu của Đức. Anh có 269 trận cho RB Leipzig và đoạt Cup Quốc gia Đức mùa 2021-2022.

Từ đầu mùa, Orban đá trọn 6 trận tại vòng bảng Champions League và 19 trận tại Bundesliga, ghi ba bàn. Anh góp giúp đội nhà đứng thứ tư Bundesliga và gặp Man City ở vòng 1/8 Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.