Sạn to đùng trong phim của Chương Tử Di: Mặc đồ cổ trang nhưng đi giày thể thao

Nữ diễn viên Chương Tử Di để lộ việc sử dụng giày thể thao khi tham gia diễn xuất trong phim "Thượng Dương Phú".

Hiện tại bộ phim "Thượng Dương Phú" với sự góp mặt của Chương Tử Di đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Trong tập mới phát sóng gần đây, cảnh phim nhân vật Vương Huyên do Tử Di đảm nhiệm có hành động tung váy lúc nô đùa với anh trai của mình.

chương tử di, giày thể thao, sạn trong phim, phim cổ trang
Chương Tử Di bị lộ đi giày thể thao trong khi đóng phim cổ trang.

Điều đáng nói là Chương Tử Di không may để lộ đôi giày thể thao dưới lớp váy áo cổ trang.

Hạt sạn này trong phim ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng đoàn làm phim thiếu chuyên nghiệp nên mới để xảy ra một lỗi gây cười như thế này.

Số khác lại tỏ ra cảm thông cho Chương Tử Di vì có lẽ cô đi giày để tiện cho việc di chuyển trong quá trình ghi hình.

chương tử di, giày thể thao, sạn trong phim, phim cổ trang
chương tử di, giày thể thao, sạn trong phim, phim cổ trang

Một số hình ảnh của Chương Tử Di trong "Thượng Dương Phú".

"Thượng Dương Phú" nói về cuộc đời của Vương Huyên, kể từ lúc là một cô gái hồn nhiên trở thành người phụ nữ quyền lực trong triều đình.

Mặc dù có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm với Tử Đạm do Dương Hựu Ninh đảm nhiệm nhưng vì chuyện đấu đá trong triều mà cô trở thành quân cờ trong tay của cha. Cô bị ép cưới người đàn ông bần hàn Tiêu Kỳ do Chu Nhất Vi đảm nhiệm.

Trong đêm tân hôn, Vương Huyên bị bắt cóc trong lúc Tiêu Kỳ phải rời khỏi nhà.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.