Sẵn sàng tâm thế cho học sinh trở lại trường

GD&TĐ - Sau nhiều lần cân nhắc, TPHCM và nhiều địa phương khác đã quyết định cho học sinh một số khối lớp trở lại trường. Các trường học, thầy cô giáo và phụ huynh, học sinh đón nhận thông tin này thế nào?

Phủ vắc-xin phòng Covid – 19 cho học sinh là điều kiện tiên quyết để trường học mở cửa trở lại. Ảnh: CT
Phủ vắc-xin phòng Covid – 19 cho học sinh là điều kiện tiên quyết để trường học mở cửa trở lại. Ảnh: CT

Bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch

Tại TPHCM, giai đoạn từ ngày 13 - 25/12, các trường tổ chức dạy học trực tiếp với tất cả học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Trong đó, từ tuần thứ 2 sẽ áp dụng cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Riêng học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT của xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) học trực tiếp từ ngày 13/12.

Để thực hiện giai đoạn đầu theo thời gian nói trên, trước ngày 5/12, các trường tổ chức họp phụ huynh, ngày 8/12 tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Ngày 10/12, các trường tổ chức sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường học trực tiếp.

Từ ngày 27/12 trở đi, Sở GD&ĐT TPHCM tổng kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Căn cứ kết quả này và tình hình dịch Covid-19, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND TPHCM xem xét và quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3/1/2022.

Theo ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đây là kế hoạch thí điểm cho học sinh đi học trở lại ở cả 3 cấp học. Trong đó ở bậc tiểu học, TPHCM ưu tiên cho học sinh lớp 1 đi học trước, vì đây là học sinh mới chuyển từ bậc mầm non lên, chưa được đến trường ngày nào và việc học trực tuyến cũng gặp nhiều khó khăn nhất so với các khối còn lại khi bắt đầu các bài học vỡ lòng. Do vậy, nhóm học sinh này được ưu tiên tiếp cận với chương trình giáo dục trực tiếp để các em sớm được đến trường, gặp thầy cô, bạn bè.

Tương tự, Long An sẽ đón học sinh THPT, kể cả giáo dục thường xuyên từ 6/12. Các cấp học còn lại dự kiến mở cửa trường muộn hơn, từ 20/12 với THCS, từ 3/1/2022 với mầm non, tiểu học. Hà Nội cũng có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, trong đó cấp THPT cũng bắt đầu từ 6/12. Trước đó 22/11, Đà Nẵng cho học sinh 12 đi học trở lại, sau đó là học sinh lớp 10, 11; dự kiến từ 6/12 đến lượt học sinh lớp 1, 8, 9.

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (TPHCM) được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.
Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (TPHCM) được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Nhà trường chuẩn bị thế nào?

ThS Lê Thị Hồng Anh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt (TPHCM), cho biết: Trường có hơn 1.700 học sinh, đã hoàn tất việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, trong đó phần lớn học sinh khối 12 đã tiêm đủ 2 mũi. Nhà trường đã xây dựng bộ tiêu chí an toàn đón học sinh khối 12 quay trở lại trường học khi có sự chỉ đạo của TP. Trọng tâm là tăng cường rà soát, chú trọng nhiều tiêu chí, phương án ứng phó khi xuất hiện học sinh có dấu hiệu hoặc dương tính với Covid khi học trực tiếp, cách thức xử lý và ứng phó, ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên, phụ huynh khi xuất hiện ca nhiễm.

“Đi học trực tiếp, trường bố trí sơ đồ vị trí chỗ ngồi cho học sinh các lớp đảm bảo việc giãn cách. Đồng thời, trường phối hợp với y tế dự phòng địa phương tăng cường vệ sinh, khử khuẩn trường lớp thường xuyên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 được thành lập trong nhà trường phối hợp với nhân viên y tế thực hiện việc khai báo y tế cho học sinh hàng ngày – qua đó giúp nhà trường có được thông tin sức khỏe học sinh trước khi đến lớp. Ngoài ra, khi đến trường học, tất cả học sinh phải đo thân nhiệt tại cổng tuân thủ quy tắc 5K, đồng thời giãn cách theo quy định”, ThS Lê Thị Hồng Anh chia sẻ.

Tại Trường THCS Lý Thánh Tông (Quận 8, TPHCM), thầy Nguyễn Long Giao - Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Với nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh là yếu tố hàng đầu, nhà trường nắm thông tin học sinh từ trước khi bước vào trường học. Chúng tôi thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của ngành y tế, như khử khuẩn bàn ghế, vệ sinh trường lớp…”.

Học sinh TPHCM học online tại nhà.
Học sinh TPHCM học online tại nhà. 

Theo thầy Nguyễn Long Giao, học sinh của trường khi đi học trở lại sẽ được rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt. Trường có hệ thống kiểm tra bằng thẻ, có thể biết học sinh có được phụ huynh khai báo y tế từ ở nhà hay không. Trước khi học sinh bước vào ngày học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn sẽ được tập huấn, để nắm rõ quy định về phòng chống dịch như rửa tay, đeo khẩu trang, khi ra chơi phải đảm bảo giữ khoảng cách.

Tại Trường Tiểu học Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TPHCM), thầy Phạm Trung Hữu - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Tôi rất mừng trước thông tin thành phố từng bước cho học sinh đi học. Theo những phướng án mà sở GD&ĐT đã chuẩn bị, tôi tin rằng kế hoạch sẽ được thực hiện theo đúng lộ trình nhằm đảm bảo mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo yêu cầu về mục tiêu giáo dục”.

Anh Bùi Văn Hồng (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) có con học lớp 1, chia sẻ: “Việc cho con học lại là mong muốn nhiều phụ huynh, vì những khó khăn phát sinh khi học trực tuyến và điều kiện chăm sóc con khi đi làm. Vì vậy, khi tình hình Covid-19 được kiểm soát tốt và các biện pháp an toàn phòng dịch được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phụ huynh an tâm cho con đi học trở lại.

Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện các quy định chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi cho học sinh đi học trở lại bản thân phụ huynh cũng nên hướng dẫn con em cách thức thực hiện các biện pháp an toàn khi đến trường. Giáo viên nên trang bị thêm cho học sinh kiến thức về Covid-19, cách thức phòng chống khi đến trường và đặc biệt là cho học sinh thực hành 5K nghiêm túc”.

“Nếu phát hiện học sinh bị F0, nhà trường sẽ xử lý: Học sinh bị từ trước khi bước vào trường, thì cần phải khai báo, giáo viên phải nắm ngay từ đầu. Nếu xảy ra trong quá trình học tập trong lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hay cán bộ lớp cần phải báo cáo, đưa học sinh xuống phòng cách ly, nhờ bộ phận y tế của trường báo với địa phương, phụ huynh để nắm thông tin, tránh làm cho học sinh khác có tâm lý hoang mang…” - thầy Nguyễn Long Giao - Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thánh Tông (Quận 8, TPHCM).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ