Ngày 4/9, tại Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (phường Tân An, Đắk Lắk), 10 học sinh là con em cán bộ công chức từ các địa phương của tỉnh Phú Yên cũ chuyển đến đã ổn định tâm lý, bắt đầu thích nghi với môi trường học tập mới.

Em Đặng Minh Quân - lớp 5A2 hồ hởi nói: "Năm lớp 4 em học Trường Tiểu học Lạc Long Quân, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ. Đến năm học này, theo ba mẹ lên phường Tân An học lớp 5. Những ngày đầu mới nhận lớp, nhận cô giáo chủ nhiệm, em bỡ ngỡ và cũng có chút lo lắng. Nhưng sau hơn 1 tuần làm quen, được thầy cô trò chuyện, động viên, em đã tự tin và chủ động hơn. Đặc biệt, biết em ở xa đến, các bạn chủ động làm quen, nhường chỗ ngồi, vị trí xếp hàng và cả đồ chơi".
Được biết, Minh Quân là con của ông Đặng Thái Phong và chị Nguyễn Thị Hiếu. Cả 2 được chuyển đến công tác tại VKS nhân dân tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập.
Gia đình Minh Quân có 4 người, trong đó em của Quân mới 3 tuổi. Gia đình em đang ở nhà thuê tại đường Nguyễn Xuân Nguyên (phường Tân An).

Chung cảm xúc, em Lê Minh Triết - lớp 5A2 cũng vui mừng khi được học trong ngôi trường mới với nhiều bạn mới. "Em ấn tượng nhất là sự thân thiện của thầy cô giáo và các bạn cùng lớp. Những ngày tập trung sinh hoạt, tập văn nghệ, cô thầy và các bạn luôn trò chuyện, hướng dẫn các khu vực trong trường. Nhiều bạn có quà còn chia cho chúng em cùng ăn", Minh Triết vui vẻ nói.
Minh Triết là con của chị Trần Thị Thanh Phong - Kế toán Sở Xây dựng Đắk Lắk. Gia đình em chuyển từ TP Tuy Hòa cũ lên nhận công tác tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Vũ Thị Minh Hằng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2025-2026, trường có 29 lớp với 1.304 học sinh. Trong đó, có 10 em là con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ các địa phương của tỉnh Phú Yên cũ đến học tập.
"Để giúp các em nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới, ngay từ ngày đầu nhận học sinh, thầy cô đã làm công tác tư tưởng. Thường xuyên tương tác 2 chiều với gia đình để định hướng, ổn định tâm lý. Đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm ở các lớp này được lựa chọn kĩ cả về chuyên môn, nghiệp vụ, có nhiều kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục học sinh", bà Hằng nhắn nhủ.

Tương tự, tại Trường THCS Tân Lợi (phường Buôn Ma Thuột), 16 học sinh theo cha mẹ từ các địa phương của tỉnh Phú Yên cũ đến đây học tập cũng hòa cùng nhịp ở môi trường mới. Các em được hướng dẫn tỉ mỉ từ các khu vực học tập, vui chơi, nền nếp đến văn hóa của địa phương.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường, sau khi tiếp nhận học sinh, đơn vị đã phân lớp theo nguyện vọng của gia đình và chính các em. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm với năng lực chuyên môn vững vàng, giỏi nghiệp vụ sư phạm cũng được bố trí đảm nhận các lớp có học sinh từ Phú Yên cũ đến. Nhờ đó, các em nhanh chóng vượt qua những trở ngại ban đầu. Nhiều em sớm bắt nhịp với nền nếp sinh hoạt, nhiệt tình tham gia các hoạt động chuẩn bị cho khai giảng năm học 2025-2026.