Chiều 19/3, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Phạm Đồng Thụy kiểm tra công tác chuẩn bị Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2026.
Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm nay với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” với sự tham gia của 63 nhà giáo giảng dạy ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau như: May, thời trang, thiết kế thời trang, điện, công nghiệp, công nghệ ô tô, nghệ thuật, sức khỏe, thú y…
Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đăng cai đã hoàn tất công tác chỉnh trang khuôn viên, lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng. Đặc biệt, đối với các ngành đặc thù như Y tế, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn để chuẩn bị đầy đủ vật tư, đảm bảo điều kiện thực hành tốt nhất cho các nhà giáo tham gia trình giảng.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên Phạm Đồng Thụy nhấn mạnh: Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2026, có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành, mà còn là đợt sinh hoạt nghiệp vụ sâu rộng, là diễn đàn để đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thể hiện năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến.
Ông Thuỵ đề nghị, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo và các bộ phận phục vụ, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, khoa học, đúng quy chế; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị, các nhà giáo tham gia Hội giảng phát huy tốt nhất năng lực của mình.
“Mỗi khâu chuẩn bị, mỗi phần việc triển khai phải được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, bài bản; tuyệt đối không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín của Hội giảng”, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.
Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến hết ngày 25/3 tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Bắc Bộ. Sự kiện quy tụ 63 nhà giáo tiêu biểu đến từ 31 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh. Các nhà giáo sẽ tham gia tranh tài ở 11 nhóm ngành nghề với tổng số 63 bài giảng thuộc các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.