San Marino: Nước cộng hòa lâu nhất thế giới

GD&TĐ - San Marino là một trong những quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới, chỉ lớn hơn Monaco và Vatican ở châu Âu.

Tiểu quốc San Marino xinh đẹp.
Tiểu quốc San Marino xinh đẹp.

Được thành lập vào năm 301 Công nguyên, tiểu quốc này cũng là nước cộng hòa tồn tại liên tục lâu đời nhất thế giới, duy trì độc lập hơn 1.700 năm và có một lịch sử ấn tượng. Người dân San Marino tận hưởng một chất lượng cuộc sống tuyệt vời.

Quốc gia độc đáo

Được thành lập vào thế kỷ thứ IV, San Marino là nước cộng hòa lâu đời nhất thế giới, với diện tích chỉ 61,2 km vuông nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Italy. Đất nước này có nguyên thủ quốc gia riêng, quốc kỳ riêng, dân số khoảng 34.000 người gồm 2 dân tộc chính là người Sammarinese và người Italy. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Italy, sử dụng đồng euro mặc dù không phải là thành viên của Liên minh châu Âu.

“Điểm đặc biệt của San Marino là tính độc đáo của nó. Nước cộng hòa này đã độc lập và tự do trong nhiều thế kỷ, mặc dù phương ngữ, ẩm thực địa phương là đặc trưng của vùng Romagna (tiểu vùng) của Italy, nhưng đừng bao giờ gọi người dân địa phương là 'người Italy' vì họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm”, Antonia Ponti - hướng dẫn viên du lịch chính thức của San Marino, nói với CNN.

Sống trên một mảnh đất nhỏ như vậy, người Sammarinese cảm nhận rất rõ tinh thần cộng đồng, họ đoàn kết với nhau và tự hào về bản sắc “dân tộc tự do” đã tồn tại hàng thế kỷ. Theo truyền thuyết, San Marino được thành lập vào năm 301 Công nguyên bởi một thợ xây tên là Marinus. Ông là người theo đạo Thiên chúa đầu tiên bản địa ở đảo Rab ở Dalmatia, ngày nay thuộc Croatia.

Người ta nói rằng Marinus đã trốn sang Italy và leo lên núi Titano để thoát khỏi cuộc đàn áp Cơ đốc giáo của Hoàng đế La Mã Diocletian. Di tích xương được cho là của vị thánh này hiện lưu giữ tại Vương cung Thánh đường, nơi cũng chứa thứ được cho là “giường đá” nơi ông ngủ, tương truyền có năng lực chữa bệnh.

San Marino còn có nhiều thể chế cổ xưa và khác thường khác. Họ có hai nguyên thủ quốc gia, gọi là Captains Regent, được bầu sáu tháng một lần kể từ năm 1243, nhằm tránh sự độc đoán. Các nghi lễ bổ nhiệm được quy định theo một nghi thức nghiêm ngặt chưa bao giờ thay đổi trong nhiều thế kỷ.

Dù nhỏ nhưng San Marino cũng được chia thành chín quận, gọi là castelli, mỗi quận do một đội trưởng đứng đầu cũng được bầu theo định kỳ.

nuoc-cong-hoa-lau-nhat-the-gioi-2.jpg
Lễ hội mừng Quốc khánh ở San Marino.

Nền cộng hòa liên tục hơn 17 thế kỷ

Nhờ sự khéo léo về ngoại giao, San Marino đã duy trì được tính liên tục về chính trị trong hơn 1.700 năm. Nước cộng hòa nhỏ bé này đã tồn tại qua mọi cuộc chiến tranh, sự thay đổi liên minh và tình hình chính trị hỗn loạn của châu Âu tiền hiện đại và hiện đại.

Các điều lệ năm 1600 là hiến pháp hiện tại San Marino và là văn bản hoạt động lâu đời nhất trên thế giới cùng loại. Các điều lệ, ban đầu được viết bằng tiếng Latin, củng cố khuôn khổ pháp lý của quốc gia và quyền của công dân, dựa trên di sản tự do và độc lập của San Marino. Văn bản pháp lý này và sự trung lập kéo dài hàng thế kỷ của đất nước khiến San Marino trở thành hình mẫu của sự kiên trì và khả năng thích ứng.

Nền văn hóa và địa lý đáng kinh ngạc của San Marino ngang bằng với di sản chính trị. Ba tòa tháp của núi Titano đứng sừng sững như những tượng đài cho lịch sử phòng thủ, trong khi trung tâm lịch sử của nó, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ngôn ngữ chính thức, tiếng Italy, phản ánh mối liên hệ văn hóa của nước cộng hòa này với người hàng xóm lớn hơn nhiều, trong khi phương ngữ Sammarinese vẫn giữ được bản sắc độc đáo.

San Marino kỷ niệm ngày độc lập vào 3/9, không chỉ tôn vinh Thánh Marinus mà còn đánh dấu ngày thành lập vào năm 301 Công nguyên. Điểm nổi bật của buổi lễ này bao gồm các cuộc diễu hành, nghi lễ tôn giáo và lễ hội công cộng, tất cả đều nhấn mạnh niềm tự hào lâu dài của người dân về lịch sử của đất nước.

Ẩm thực địa phương cũng đóng vai trò đáng kể trong ngày lễ kỷ niệm quan trọng này và cũng phản ánh di sản nông nghiệp phong phú của khu vực. Các món ăn truyền thống phổ biến như bánh mì dẹt Piadina và Torta Tre Monti, một món tráng miệng bánh quế nhiều lớp, là những đặc sản thu hút du khách.

Sự trường tồn của San Marino với tư cách là nước cộng hòa liên tục lâu đời nhất thế giới là minh chứng cho khả năng thích ứng và cam kết quản trị của nước này. Từ khi thành lập vào năm 301 Công nguyên trên núi Titano, cho đến vai trò hiện đại trong ngoại giao quốc tế, các di tích lịch sử, truyền thống văn hóa và mô hình quản trị độc đáo của nước cộng hòa này mang đến những bài học giá trị về độc lập và tính liên tục.

San Marino là một trong ba quốc gia trên thế giới được bao quanh hoàn toàn bởi một quốc gia khác. Hai quốc gia còn lại là Vatican, cũng được bao quanh bởi Italy; và Lesotho được bao quanh bởi Nam Phi. GDP bình quân đầu người và mức sống của San Marino tương đương với Italy. Đặc biệt, họ cũng có đội tuyển bóng đá quốc gia tham gia các giải lớn ở châu Âu và thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ