Sân chơi hấp dẫn giúp học sinh trải nghiệm tiếng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng trăm học sinh THCS trên địa bàn quận Hoàng Mai được tham gia chương trình giao lưu tiếng Anh English Marathon với chủ đề Công dân toàn cầu.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Ngày 4/3, tại Trường THCS Đại Kim, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh tổ chức chương trình giao lưu "Đường đua kỳ thú cùng tiếng Anh" (English Marathon) với chủ đề “Công dân toàn cầu”.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, lý thú, giúp học sinh có cơ hội so tài, trải nghiệm Anh ngữ, học hỏi và giao lưu với các bạn học sinh khác trên địa bàn quận, động viên khuyến khích học sinh tăng cường học tập môn Tiếng Anh, nâng cao khả năng giao tiếp, kỹ năng nghe nói.

Theo bà Phạm Đàm Thục Hạnh- Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, việc kích thích đam mê rèn tiếng Anh để các em coi tiếng Anh như ngôn ngữ; được vận dụng thường xuyên là một trong những chủ trương của ngành GD-ĐT quận từ nhiều năm qua. Chương trình giao lưu "Đường đua kỳ thú cùng tiếng Anh" nằm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp THCS của quận.

Các thí sinh dự chương trình giao lưu.

Các thí sinh dự chương trình giao lưu.

Từ chương trình này, phong trào thi đua học ngoại ngữ, trong đó có môn Tiếng Anh tại các trường trên địa bàn sẽ sôi động hơn, giúp các em tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình; mạnh dạn tiếp cận với những nền văn hóa của các nước trong khu vực, tiếp nhận các nguồn thông tin phong phú để mở rộng hiểu biết và cách nhìn sâu rộng đa dạng văn hóa trong thời kì hội nhập.

Tham gia chương trình có 18 đội thi đến từ 18 trường THCS trên địa bàn quận. Mỗi đội thi có 3 thí sinh là học sinh các khối 6,7,8 có thành tích học tập tiếng Anh xuất sắc. Chương trình được xây dựng dưới dạng gameshow với 3 phần thi: Tranh tài kiến thức (Face off); Nhanh mắt - Nhanh trí (Quick eyes- Quick mine); Bản lĩnh đội chơi (I’m me).

Một phần thi trong chương trình.

Một phần thi trong chương trình.

Phần thi Tranh tài kiến thức được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm với câu hỏi phổ rộng ở các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, địa lý, ngôn ngữ. Các câu hỏi trắc nghiệm được chuẩn bị công phu, có tính phân loại cao, đánh giá được chính xác kiến thức chung và năng lực ngôn ngữ của học sinh. 10 đội thi có số điểm cao nhất vòng 1 sẽ bước tiếp vào vòng 2 của chương trình.

Ở phần thi Nhanh mắt - Nhanh trí, chương trình đưa ra lần lượt 4 bức tranh. Mỗi bức tranh chứa 10 hình ảnh khác nhau, nhưng chỉ có 5 hình ảnh phù hợp yêu cầu đề bài. Các đội chơi có 10 giây để suy nghĩ và ghi nhớ đáp án. Trong 20 giây tiếp theo, đội chơi phải ghi lại được 5 đáp án đúng chính tả lên tấm bảng.

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô và Ban tổ chức.

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô và Ban tổ chức.

Tại phần thi Bản lĩnh đội chơi, mỗi đội được lựa chọn 1 trong 6 chủ đề dưới dạng các bức tranh do Ban tổ chức đưa ra bằng hình thức bốc thăm. Với mỗi bức tranh được lựa chọn, các đội chơi có thời gian suy nghĩ là 1 phút và tối đa 2 phút 30 giây để trình bày, thuyết trình hoặc kể chuyện dựa trên chủ đề của các bức tranh.

Nội dung thi cuối cùng được xây dựng theo mô hình trình bày nhóm. Để thuyết phục được Ban giám khảo, ngoài kỹ năng Tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, phần thi còn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên cũng như khả năng tư duy logic, hùng biện trước đám đông.

Trải qua 3 phần thi hấp dẫn, đội thi của Trường THCS Mai Động đã khẳng định bản lĩnh, kiến thức và xứng đáng giành giải Nhất của cuộc thi. Giải Nhì thuộc về các trường THCS Hoàng Mai, THCS Thịnh Liệt. Giải Ba thuộc về các trường THCS Đại Kim, THCS Giáp Bát, THPT Thanh Trì.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải Khuyến khích cho các đội thi, 7 giải Tiềm năng, 2 giải phụ. Phần thuyết trình ấn tượng nhất được trao cho đội thi Trường THCS Thịnh Liệt. Em Lê Anh Thư - học sinh Trường THCS Thịnh Liệt được trao giải thưởng thí sinh có phần thể hiện tiếng Anh xuất sắc nhất. Bên cạnh các giải thưởng tiền mặt, các thí sinh còn nhận được các suất học bổng cho chương trình Trại hè Quốc tế BME do Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh tổ chức tại Australia, Singapore.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.