Sân bay Cần Thơ sẵn sàng đón các chuyến bay chở công dân về nước

Sân bay Cần Thơ sẵn sàng đón các chuyến bay chở công dân về nước

Chuyến bay chở công dân Việt Nam từ Kuala Lumpur (Malaysia) về nước vào tối 5/7. Chuyến bay chở tổng cộng là 306 hành khách, đều là những công dân Việt Nam từ Malaysia trở về nước, bao gồm: trẻ em dưới 18 tuổi, người ốm đau, du học sinh, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, cùng một số khách du lịch bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chuyến bay được các lực lượng chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Vietnam Airlines phối hợp thực hiện. Trong chuyến bay, tất cả phi hành đoàn phục vụ, hành khách đều được trang bị bảo hộ y tế.

Sau khi nhập cảnh tất cả hành khách và phi hành đoàn phục vụ trên chuyến bay được kiểm tra thân nhiệt, kê khai y tế và đưa về cách ly tập trung tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh.

Trong thời gian 14 ngày cách ly tập trung, ngoài công tác kiểm tra sức khỏe và sàng lọc dịch, các công dân được phục vụ miễn phí ăn 3 bữa/ngày, được cấp miễn phí nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng và các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh quân khu 9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã phối hợp bố trí xe phù hợp, đảm bảo khoảng cách an toàn, để đưa công dân về khu cách ly tập trung theo quy định.

Ngoài ra, đối với cán bộ, nhân viên lái xe đưa công dân về khu cách ly tập trung, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ tiến hành cách ly theo quy định 14 ngày, đồng thời các xe vận chuyển công dân được khử trùng theo đúng quy định.

Sân bay Cần Thơ sẵn sàng đón các chuyến bay chở công dân về nước ảnh 1
Công tác đón công dân về nước, đưa đi cách ly tập trung được Quân khu 9 triển khai nghiêm ngặt. 

Dự kiến trong thời gian tới, Sân bay Quốc tế Cần Thơ sẽ tiếp tục đón các chuyến bay chở công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Theo ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, Sở Y tế phối hợp với các ngành chức năng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về TP Cần Thơ cách ly tập trung.

Hiện nay đã bố trí được 2 khu cách ly tập trung tại huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn do Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ quản lý.  Vào ngày 7/7, Sở Y tế TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra công tác cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống địch Covid-19 do Quân đội quản lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.