Samsung và Apple "đừng đùa" với các hãng điện thoại Trung Quốc

 Thị trường smartphone đã chứng kiến một sự thay đổi khá lớn trong quý I/2017 với sự nổi lên của các hãng điện thoại Trung Quốc.

Samsung và Apple "đừng đùa" với các hãng điện thoại Trung Quốc

Sự đi xuống của các Samsung và Apple, cùng sự thăng tiến đến từ những hãng điện thoại Trung Quốc là điểm đáng chú ý nhất trong nghiên cứu về thị trường smartphone toàn cầu trong quý I/2017, mới được đưa ra từ hãng nghiên cứu thị trường Gartner.

Theo Gartner, trong quý I/2017, doanh số bán iPhone tăng trưởng song ở tỷ lệ khá thấp, trong khi thị trường smartphone toàn cầu tăng đến 9%. Điều này vô hình chung đã khiến thị phần smartphone của Táo khuyết suy giảm đáng kể.

Cụ thể kết thúc quý I/2017, Apple sở hữu 13,7% thị phần trên thị trường smartphone toàn cầu, so với tỷ lệ 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thê thảm hơn Apple, hãng sản xuất smartphone số 1 thế giới Samsung còn chứng kiến sự trượt dốc mạnh hơn rất nhiều. Theo đó so với cùng kỳ năm ngoái, thị phần của Samsung đã giảm đến 2,6%, từ mức 14,8% xuống còn 13,7%.

Trái ngược với Samsung và Apple, 3 hãng điện thoại của Trung Quốc là Huawei, Oppo và Vivo đều đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2017.

Trong đó, OPPO là hãng có mức tăng trưởng mạnh nhất với 8,1% thị phần sau khi kết thúc quý I/2017. So với cùng kỳ năm ngoái, OPPO đã tăng đến 3,5% thị phần.

Theo Gartner, những thắng lợi lớn tại sân nhà (thị trường Trung Quốc) được xem là yếu tố quan trọng nhất cho sự tăng trưởng của Huawei, Oppo hay Vivo. Giá cả phải chăng, chất lượng tốt cùng những tính năng mới đang được xem là công thức thành công của những hãng điện thoại Trung Quốc.

Không chỉ trên sân nhà, với việc đổ mạnh tiền vào marketing và bán hàng, các hãng điện thoại Trung Quốc cũng giành được không ít thị phần ở những thị trường mới nổi như Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan.

Theo VTV/Gartner

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dự án của Nhật Bảo và Tấn Đức đoạt giải Nhất tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2024 - 2025. Ảnh: LHP

Dùng AI sáng tác nhạc đờn ca tài tử

GD&TĐ - Công nghệ số trở thành cầu nối truyền thống và hiện đại, góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa lâu đời trong thời đại số...

Hệ thống phòng không Patriot của Đức.

Khi chiếc nồi đã cạn

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hiện Đức không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine vì đã cạn vũ khí đánh chặn này.

Tượng Alexander Đại đế tại Skopje, Macedonia.

Tìm thấy mộ của Alexander Đại đế?

GD&TĐ - Alexander Đại đế, thiên tài quân sự thế giới, qua đời tại Babylon vào năm 323 trước Công nguyên khiến đế chế hùng mạnh của ông sụp đổ.