Salah được đánh giá cao hơn cả Messi và Ronaldo

GD&TĐ -Mohamed Salah được đánh giá đang có phong độ xuất sắc nhất thế giới hơn cả bộ đôi siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Salah đang đạt phong độ cao trong màu áo Liverpool
Salah đang đạt phong độ cao trong màu áo Liverpool

“Hiện tại không ai giỏi hơn ngôi sao người Ai Cập khi đã ghi 8 bàn sau 8 trận, dù phải đá dạt cánh”, cựu tiền đạo Liverpool Dean Saunders phát biểu: “Tất nhiên, Messi và Ronaldo ở đẳng cấp khác nhưng lúc này phong độ của họ không tốt bằng Salah”.

Salah đang là tay săn bàn số 1 của Liverpool với 8 bàn sau 8 trận từ đầu mùa. Trận gần nhất anh lập cú đúp giúp “Lữ đoàn đỏ” hạ Porto 5-1 ở Champions League.

Tiền đạo sinh năm 1992 trước đó lập kỷ lục ghi 100 bàn Ngoại hạng Anh nhanh nhất lịch sử Liverpool khi lập công trong trận hòa Brentford 3-3 hôm 25/9.

Ngôi sao 29 tuổi cán mốc 100 bàn sau 151 trận và trở thành cầu thủ thứ 4 của Liverpool có ít nhất 100 bàn tại Ngoại hạng Anh, bên cạnh Robbie Fowler (128 bàn), Steven Gerrard (120 bàn) và 118 bàn của Michael Owen.

Nếu như Messi khởi đầu chậm chạm tại PSG khi mới chỉ có 1 bàn duy nhất trong trận thắng Man City 2-0 ở Champions League, thì Ronaldo đã ghi 5 bàn sau 5 trận cho Man Utd (2 Champions League và 3 Ngoại hạng Anh).

“Nhiều người sẽ lựa chọn Ronaldo xuất sắc hơn Salah nhưng lúc này tôi chọn cầu thủ người Ai Cập”, Saunders nhận định: “Theo tôi, Salah hiện tại có thể ghi bàn đều đặn mỗi tuần”.

Chính phong độ xuất sắc ấy giúp cả Salah lẫn Ronaldo được đề cử giải Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh tháng 9, cùng với các ứng viên Joao Cancelo (Man City), Antonio Rudiger (Chelsea), Allan Saint-Maximin (Newcastle) và Ismaila Sarr (Watford).

Theo lịch thi đấu, Ronaldo sẽ cùng Man Utd tiếp Everton vào lúc 18h30 ngày 2/10, trong khi Salad cùng Liverpool bước vào đại chiến với Man City vào lúc 22h30 ngày 3/10 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.