Sai lầm thường gặp khi mắc các bệnh về da

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài khiến số người phải tới viện thăm khám vì các bệnh về da gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đáng lo ngại hơn khi một bộ phận không nhỏ người dân thường có thói quen tự mua thuốc điều trị và chỉ tới viện khi bệnh đã trầm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Phó Trưởng khoa Bệnh da liễu phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung ương) - cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay lượng bệnh nhân đến khám và điều trị vì các bệnh về da liễu liên quan đến nắng nóng kéo dài gia tăng đáng kể, ước tính tăng khoảng 20% so với trước đây.

Theo bác sĩ Linh, sai lầm phổ biến của người dân là khi gặp các vấn đề bệnh lý trên da, người dân thường tự điều trị.

“Một số trường hợp khác lại tự ra hàng thuốc “miêu tả bệnh để người bán thuốc kê đơn” nên bôi các loại thuốc không đúng, sai cách, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Lúc này, mọi người đến bệnh viện để xét nghiệm và điều trị thì vừa tốn kém vừa kéo dài thời gian điều trị”, chuyên gia cho biết.

Bác sĩ Linh cho biết, 70 - 80% người đến khám các bệnh về da đã từng dùng qua loại lá gì đó để bôi, tắm. Có bệnh nhân dùng lâu dài. Dù không đỡ, nhưng với niềm tin “các loại lá lành, an toàn, không mang lại các tác dụng phụ” nên bệnh nhân vẫn cứ dùng.

“Theo các nghiên cứu, có nhiều loại lá “vô thưởng vô phạt” không gây tổn thương da, nhưng cũng không làm khỏi bệnh. Song, có nhiều loại lá có dầu, mùi hương, có các chất kích ứng sẽ khiến da đang bị kích ứng lại càng tổn thương, gây đỏ, phù nề, rỉ dịch, gây viêm nhiều hơn”, chuyên gia chia sẻ.

Các lá có thể mất vệ sinh, có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, bụi bặm, vi trùng khiến cho tổn thương da nặng nề hơn. Đặc biệt là tình trạng bội nhiễm, gây viêm nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiễm trùng máu rất nguy hiểm.

Đây chính là những nguyên nhân phổ biến khiến cho bệnh da liễu của nhiều người bị kéo dài dai dẳng, cũng như hay tăng cấp độ nặng hơn khi không đi khám lập tức để được điều trị đúng.

“Chúng tôi đã gặp trường hợp nặng phải điều trị nội trú kéo dài do viêm da kích ứng, dị ứng. Mặc dù bệnh này nếu đi khám sớm và điều trị đúng thì rất nhanh khỏi. Đây là “bệnh cố hữu” rất khó thay đổi, dù đã được truyền thông khá nhiều”, bác sĩ Linh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ cần chặng đường dài để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hạt nhân, thoát phụ thuộc uranium Nga.

Mỹ bắt đầu thoát uranium Nga

GD&TĐ - Mỹ còn một chặng đường dài để thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn cung cấp uranium Nga, tiến tới đảm bảo an ninh năng lượng Mỹ.