Sách Tiếng Việt Cánh Diều lớp 2 có nhiều bài học hay, mang tính giáo dục cao được chọn lọc

GD&TĐ - Mỗi bài học được thực hiện trong một tuần, hướng dẫn học sinh rèn các kỹ năng đọc, viết, nghe, nói tiếng Việt. Cứ 2 bài học phục vụ cho một chủ điểm (riêng chủ điểm Đất nước được học 3 bài học).

Năm học 2020-2021, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục có sự xuất hiện cùng lúc 5 bộ sách giáo khoa trong các nhà trường. Học sinh lớp 1 chính thức được học bộ sách mới do chính thầy cô giáo trong trường lựa chọn.

5 bộ sách lớp 1 đều có những sai sót nhưng tại sao chỉ mình bộ sách Cánh Diều bị phê phán?

Trong 5 bộ sách giáo khoa lớp 1, có thể nói bộ sách Cánh Diều đã chiếm thị phần nhiều nhất cả nước. Cũng chính bộ sách này sau đó đã bị bóc trần khá nhiều điểm sai sót trên báo chí, trên các diễn đàn xã hội.

Dưới góc nhìn của nhiều nhà giáo, chúng tôi nhận thấy có những góp ý đúng nhưng cũng có rất nhiều góp ý mang đầy cảm tính. Người ta thi nhau mổ xẻ một số từ ngữ và cho rằng mang nặng tính vùng miền. Thế nhưng với giáo viên thì lại thấy khá bình thường. Bởi, khi dạy thầy cô giáo nào chẳng biết dùng từ đồng nghĩa, từ địa phương của nơi các em sinh sống để giải thích và thay thế.

Một điều đáng nói nữa là, sau khi có sự vào cuộc của các nhà chuyên môn trong việc thẩm định lại tính chính xác của cả 5 bộ sách. Hội đồng thẩm định đã kết luận cả 5 bộ sách đều phải chỉnh sửa nhưng bất ngờ nhất là bộ sách Cánh Diều không phải mắc nhiều lỗi nhất. Có những bộ sách yêu cầu phải chỉnh sử gần 40 trang, có bộ phải chỉnh sửa 24 trang…

Tuy nhiên, cũng chỉ có bộ sách Cánh Diều thời gian sau đó đã đưa ra bảng hiệu đính còn những bộ sách khác vẫn bặt vô âm tín. Phải chăng, vì tính cầu thị của bộ sách Cánh Diều mà dư luận lại nghĩ bộ sách này đã mắc nhiều sai sót?

Sách tiếng Việt Cánh Diều lớp 2.

Sách tiếng Việt Cánh Diều lớp 2.

Chủ điểm phù hợp, có nhiều bài đọc hay

Năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 tiếp tục được học bộ sách mới. Nhận phiếu góp ý và bình chọn sách giáo khoa lớp 2 mới cho năm học này, giáo viên cũng rất tò mò vì muốn xem thử hình hài bộ sách giáo khoa mới thế nào, đặc biệt là bộ sách Cánh Diều vì năm học vừa qua, bộ sách mang tên Cánh Diều lớp 1 đã bị bạn đọc tìm ra khá nhiều sạn.

Sách tập hợp 31 bài học chính, có 4 bài ôn tập giữa kì, cuối kì và cuối năm. Các bài học chính được sắp xếp theo 5 chủ đề: Em là búp măng non; Em đi học; Em ở nhà; Em yêu trường học; Em yêu tổ quốc Việt Nam.

Mỗi bài học được thực hiện trong một tuần, hướng dẫn học sinh rèn các kỹ năng đọc, viết, nghe, nói tiếng Việt. Cứ 2 bài học phục vụ cho một chủ điểm (riêng chủ điểm Đất nước được học 3 bài học).

Mỗi bài đọc đã cung cấp cho học sinh nhiều kiến thức và rèn được nhiều kỹ năng như kỹ năng viết chính tả, viết đoạn văn, kỹ năng sáng tạo...

Có rất nhiều bài học hay, mang tính giáo dục cao được chọn lọc trong sách giáo khoa lớp 2 hiện hành như bài: Làm việc thật là vui; Phần thưởng; Cái trống trường em; Ngôi trường mới; Cô giáo lớp em…

Ngoài ra, sách có thêm nhiều bài đọc rất hay và ý nghĩa mang tính giáo dục cao được đưa vào như bài tập đọc “Nấu bữa cơm đầu tiên”; “Con nuôi”, hay như bài “Bức tranh bàn tay” trang 65.

Bài đọc này, đã từng được in trong cuốn sách những câu chuyện giáo dục hay ở tiểu học và thường được nhà trường chọn làm câu chuyện kể giáo dục tình yêu kính, lòng biết ơn thầy cô vào dịp 20/11.

Xuất hiện hình ảnh những loài vật đáng yêu nhiều hơn

Khác với những loài vật ở sách tiếng Việt lớp 1, con thì lười nhác, con lừa bạn, con lại gian xảo, hung ác… Những loài vật xuất hiện ở sách tiếng Việt lớp 2 thật gần gũi, dễ thương.

Con vật nuôi được gọi “Những người bạn nhỏ” hay “thế giới rừng xanh” thì “con nào cũng có ích”, “muôn loài chung sống”… Những bài học như thế này, sẽ kích thích sự hứng thú của học sinh, giúp cho các em sẽ hào hứng hơn trong khi đọc.

Lần đầu tiên có sự xuất hiện của một số tiết đọc sách trong chương trình chính khóa. Để phục vụ cho tiết học hiệu quả, học sinh có thể mang sách ở nhà đi, giáo viên có thể chuẩn bị sách cho các em ở trường. Nếu vẫn chưa đủ, học sinh sẽ đọc câu chuyện mà sách giáo khoa giới thiệu.

Việc dành những tiết đọc sách cho học sinh là rất cần thiết trong giai đoạn văn hóa đọc không được xem trọng vì sự bùng nổ của mạng thông tin. Cùng với đó là góc sáng tạo sẽ khơi gợi những kỹ năng sáng tạo cho học sinh.

Các em sẽ được phát huy năng lực sáng tạo theo sở trường như có thể vẽ, có thể làm bưu thiếp, có thể gấp con vật và ghi những thông điệp muốn gửi gắm.

Có thể nói, Tiếng Việt Cánh Diều lớp 2 là bộ sách xứng đáng có mặt trong tủ sách của các nhà trường tiểu học hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ