Sách Cánh Diều gần gũi với thầy trò, có những ưu việt về nội dung, trình bày và phương pháp sư phạm

GD&TĐ - Đó là chia sẻ của thầy Đào Quốc Vịnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hiến Thành,Hà Nội và cô Hà Nguyệt (Phó HT Tiểu học Tân Phú, Tân Sơn (Phú Thọ) sau khi đưa bộ sách giáo khoa Cánh Diều vào giảng dạy.

Cánh Diều là một trong 5 bộ sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định phê duyệt cho chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021. Đây được xem là bộ sách giáo khoa duy nhất được biên soạn bằng hình thức xã hội hóa tại Việt Nam kể từ sau năm 1975 cho đến nay.

Bộ sách có sự tham gia biên soạn của nhiều tác giả là thành viên của Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có GS.Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ sách mang triết lý “Mang cuộc sống vào bài học - đưa bài học vào cuộc sống”. Nhóm tác giả biên soạn bộ sách này mong muốn bộ sách sẽ hỗ trợ phát triển phẩm chất, năng lực người học đúng như tinh thần chương trình giáo dục phổ thông mới đề ra.

“Các tác giả đều xoáy sâu vào trọng tâm của bộ sách Cánh Diều là “Đưa cuộc sống vào bài học và đưa bài học và cuộc sống”.

Sách tiếng Anh tác giả không chỉ trình bày mà dành thời gian để đối thoại và trả lời trực tiếp câu hỏi của giáo viên, khiến cho buổi sinh hoạt chuyên môn không nhàm chán mà trở nên hấp dẫn", thầy Nguyễn Hữu Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Hồng Hương nhấn mạnh.

Sách giáo khoa Cánh Diều dành cho bậc tiểu học có điểm chung là hình thức, trình bày nội dung đẹp, kênh hình đa dạng, in màu rất thu hút học sinh.

Bên cạnh đó, những môn phụ đều rất được chú trọng. Ví dụ như môn âm nhạc, điểm mạnh là cấu trúc hài hòa, nội dung hay, hình thức đẹp, phương pháp dạy học tích cực, được thiết kế theo hướng mở.

Các nội dung bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nội dung hát là trục chính trong các chủ đề, là bối cảnh để tổ chức một số hoạt động âm nhạc khác như gõ đệm, vận động, trải nghiệm, sáng tạo... vì vậy tất cả các chủ đề đều được mở đầu bằng nội dung hát, sau đó mới đến các nội dung khác.

Sách Cánh Diều gần gũi với thầy trò, có những ưu việt về nội dung, trình bày và phương pháp sư phạm ảnh 1

"Chúng tôi chọn bộ sách Cánh Diều vì bộ sách gần gũi với thầy trò, có những ưu việt về nội dung, trình bày  và phương pháp sư phạm. Học sinh dễ học, dễ hiểu. Thầy dễ dạy" - Thầy Đào Quốc Vịnh (Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và cô Hà Nguyệt (Phó HT trường Tiểu học Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ) trao đổi.

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học sư phạm Hà Nội) phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Điều đặc biệt hơn nữa của bộ sách này đó chính là mục tiêu gắn liền bài học lý thuyết với thực hành, đảm bảo các em có sự hứng thú cũng như lĩnh hội một cách dễ dàng nhất, giảm thiểu tối đa gánh nặng kiến thức, áp lực học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ