Sắc màu văn hóa rực rỡ tại Lễ hội chữ Hàn 2025

GD&TĐ - Hơn 2.000 sinh viên từ 26 trường đại học, cao đẳng tham dự Lễ hội chữ Hàn - Hangeul Festival 2025, lan tỏa tinh thần giao lưu Việt - Hàn.

 Dàn hợp xướng Thanh thiếu niên Hàn Quốc tại TPHCM trình bày liên khúc "Xin hãy ôm tôi thật chặt”, “Ngôi sao”, và "Thế giới tươi đẹp” tại lễ khai mạc. Ảnh: Lý Nguyên.
Dàn hợp xướng Thanh thiếu niên Hàn Quốc tại TPHCM trình bày liên khúc "Xin hãy ôm tôi thật chặt”, “Ngôi sao”, và "Thế giới tươi đẹp” tại lễ khai mạc. Ảnh: Lý Nguyên.

Sáng 25/10, nhân kỷ niệm 579 năm ngày ra đời chữ Hàn (Hangeul) và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc - Việt Nam, lễ hội chữ Hàn - Hangeul Festival 2025 chính thức khai mạc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM).

Sự kiện do Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation – KF) phối hợp với Khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức, cùng sự đồng hành của Quỹ Học viện King Sejong, Trung tâm Học viện King Sejong Hồ Chí Minh 6 và Trung tâm Thông tin - Thư viện - Bảo tàng Nhà trường.

Lễ hội diễn ra trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu, quy tụ hơn 2.000 người tham dự gồm đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức Hàn Quốc tại Việt Nam, doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên yêu mến ngôn ngữ - văn hóa Hàn đến từ 26 trường đại học, cao đẳng và trung học phổ thông khu vực phía Nam.

ln256700-min.jpg
TS Phan Thanh Định - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Lý Nguyên.

Phát biểu tại chương trình, TS Phan Thanh Định - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, chữ viết là nền tảng của văn minh và bản sắc dân tộc.

Sự ra đời của bảng chữ cái Hangeul dưới triều đại Vua Sejong vào năm 1446 là một thành tựu vĩ đại, thể hiện tinh thần nhân văn và khát vọng đem tri thức đến với toàn dân.

Hangeul không chỉ góp phần thúc đẩy dân trí và văn hóa Hàn Quốc mà còn trở thành di sản nhân loại khi được UNESCO ghi danh vào Danh sách Ký ức Thế giới.

img-4174.jpg
Không gian triển lãm tại ngày hội. Ảnh Thuỳ Linh.

"Lễ hội chữ Hàn - Hangeul Festival 2025 là dịp ý nghĩa để sinh viên, học viên và giảng viên các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam giao lưu, học hỏi và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Lễ hội tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác trong đào tạo tiếng Hàn và Hàn Quốc học, đồng thời trở thành cầu nối gắn kết giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc", TS Phan Thanh Định khẳng định.

ln256765-min.jpg
ông Kwon Tae Han - Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM. Ảnh: Lý Nguyên.

Phát biểu chúc mừng tại chương trình, ông Kwon Tae Han - Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM bày tỏ niềm vui, khi được cùng sinh viên Việt Nam kỷ niệm Ngày Hangeul - biểu tượng của tinh thần sáng tạo và nhân văn sâu sắc của dân tộc Hàn Quốc.

Ông Kwon Tae Han đánh giá cao tinh thần học tập, niềm đam mê và sự nỗ lực của sinh viên Việt Nam trong việc học tiếng Hàn, xem đó là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

"Tôi tin rằng từng câu, từng chữ tiếng Hàn mà các bạn học được một ngày nào đó sẽ trở thành nhịp cầu kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, giúp thế hệ trẻ hai nước cùng chung tay kiến tạo tương lai", ông Kwon Tae Han nói.

ln256867-min.jpg
Nhà trường trao tặng quà lưu niệm cho đại biểu, khách mời.

Đặc biệt, năm nay Ban Tổ chức lựa chọn hình thức tặng chậu cây xanh thay cho hoa chúc mừng đến các đại biểu, khách mời, thể hiện thông điệp "Đại học xanh" và tinh thần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong sinh viên - thế hệ trẻ hướng đến phát triển bền vững.

Trong suốt ngày hội, sinh viên được tham gia chuỗi cuộc thi và hoạt động trải nghiệm đa dạng như chào sân K - Pose – tên trường độc nhất; vòng quanh Hàn Quốc (trang trí gian hàng theo đặc trưng địa phương Hàn Quốc); văn hay - Hangeul đẹp; K-pop Up; đố vui Tiếng Hàn và đại sứ Văn hóa Đọc.

img-4176.jpg
img-4181.jpg
img-4190.jpg
Không khí nhộn nhịp từ nhiều sinh viên các trường đại học tới ngày hội. Ảnh: Thuỳ Linh.

Song song đó là không gian trải nghiệm do Học viện King Sejong tổ chức, người tham dự được học làm miến trộn Hàn Quốc, mặc hanbok, viết thư pháp, làm móc khóa, chơi trò dân gian và tham gia lớp học văn hóa Sejong Munhwa Academy.

Lễ hội là cơ hội để sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trải nghiệm thực tế, mở rộng hiểu biết về chữ Hàn và văn hóa Hàn Quốc, qua đó thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo và hội nhập của sinh viên Việt Nam trong môi trường giao lưu quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ