Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng, ví điện tử và các đơn vị trung gian thanh toán cung cấp thông tin tài khoản người dùng cho cơ quan thuế trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới nhất.
Theo dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định, quy định này được rút lại sau khi cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến từ Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan.
Ở phiên bản trước, dự thảo từng đề xuất các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, ví điện tử và đơn vị phát hành thẻ quốc tế phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng cho cơ quan thuế, đồng thời phối hợp khi phát hiện giao dịch bất thường liên quan nghĩa vụ thuế.
Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho rằng đề xuất trên có thể chưa phù hợp với quy định hiện hành về bảo mật dữ liệu khách hàng. Theo quy định hiện nay, tổ chức tín dụng chỉ được cung cấp thông tin tài khoản khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Luật Quản lý thuế 2025 chưa quy định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế. Các quy định hiện hành về thanh toán cũng chưa yêu cầu các đơn vị này thu thập thông tin về hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng giao dịch để phục vụ quản lý thuế.
Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý tính khả thi trong quá trình triển khai, do hệ thống thanh toán hiện xử lý khối lượng giao dịch rất lớn mỗi ngày, trong khi việc tự động xác định các nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, kê khai hoặc nộp thuế là không đơn giản.
Trước đó, Nghị định 126/2020 và Luật Quản lý thuế 2019 từng quy định ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế nhằm phục vụ thanh tra, kiểm tra và cưỡng chế thuế.