Tại vùng trồng rau quả an toàn thuộc phường Cự Khối, quận Long Biên - Hà Nội, nhiều biển cảnh báo lớn được ghi rõ ràng các loại thuốc cấm sử dụng; 3 không... ngay trên đồng ruộng, trong đó có việc không vứt bao bì thuốc BVTV bừa bãi.
Thế nhưng việc vứt bừa bãi các loại bao bì độc hại này rất phổ biến ngay trong vườn, đồng ruộng, trên lối đi, nguồn nước.
Phần lớn trên các vỏ bao bì đều cảnh báo về yếu tố độc hại của thuốc BVTV và phải sử dụng đúng cách để tránh ảnh hưởng đến con người và môi trường. Trong ảnh là vỏ chai thuốc trừ sâu FM-TOX 50EC vứt lăn lóc bên ruộng hoa màu, loại thuốc này bị cấm sử dụng trên rau.
Vỏ một loại phân bón giúp ra nhiều hoa, đồng loạt, quả to, mập và hoa trái vụ... vứt bên bờ ao thả cá gần đồng ruộng.
Bao bì thuốc Anvil 5SC vứt bừa bãi trên mặt đất canh tác hoa màu. Chất Anvil 5SC cùng với chất FM-TOX 50EC bị cấm sử dụng trên rau tại vùng rau an toàn này.
Mặc dù có các thùng để chứa vỏ bao bì thuốc BVTV và các loại phân bón sau khi sử sụng nhưng tác dụng khá hạn chế.
Một góc khu chuyên trồng các loại rau của phường Cự Khối.
Một vỏ đựng hạt giống nhập ngoại mang tên Tòa Sại (cải dưa).
Trong ảnh là khu trồng rau sạch tại phường Linh Nam, quận Hoàng Mai, ngay cạnh là dòng kênh cực kì ô nhiễm với các đường thải từ chợ và nhà dân xả thẳng ra đây, có cả súc vật và gia cầm chết... bốc mùi nặng nề.
Hiện tượng vứt vỏ bao bì thuốc BVTV cũng rất phổ biến, trong ảnh là vỏ loại thuốc diệt cỏ cùng nhiều loại khác sau khi sử dụng bị vứt bỏ bên luống rau.
La liệt đủ loại dù đây là khu trồng rau sạch của phường Thúy Lĩnh với rất nhiều các qui chế và cam kết về việc sử dụng thuốc BVTV đúng cách.
Vỏ bao bì một loại hạt giống cải nhập khẩu hoàn toàn không có tiếng Việt.
Vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng vứt bừa bãi dưới kênh nước cạnh đồng ruộng.
Lác đác có ruộng rau được cắm biển cảnh báo như thế này.
Theo dantri.com.vn