Ruộng bí hơn 1ha của người dân Nghệ An bị kẻ gian phá hoại

GD&TĐ - Vườn bí hơn 12.000 gốc của ông Đinh Văn Huynh (ở huyện Đô Lương, Nghệ An) đang vào kỳ đậu quả, bị kẻ gian phá hoại, chết héo hàng loạt. 

Vợ chồng ông Huynh bên ruộng bí bị phá hoại, cây héo úa. (Ảnh: NDCC)
Vợ chồng ông Huynh bên ruộng bí bị phá hoại, cây héo úa. (Ảnh: NDCC)

Chiều tối 21/12, ông Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Lam Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, lực lượng Công an đang điều tra, xác minh vụ phá hoại ruộng bí trên địa bàn xã.

Theo trình báo của ông Đinh Văn Huynh (SN 1974, trú tại xóm 1, xã Tào Sơn), sáng 20/12, khi vợ chồng ông ra thăm ruộng thì thấy nhiều gốc bí đã héo rũ.

Lại gần kiểm tra, ông Huynh chết đứng khi các gốc bí bị cắt, phá dưới gốc. Nhiều quả bí cũng bị vật sắc cắt, rụng dưới gốc cây.

Theo ông Huynh, hơn 2 tháng trước, vợ chồng ông cùng một người bạn nhận thuê khoảng 4ha đất để trồng bí ở khu vực bãi bồi ven sông Lam thuộc địa phận xã Lam Sơn.

Ước tính khoảng 12.000 gốc bí bị kẻ gian phá hoại. (Ảnh: NDCC)

Ước tính khoảng 12.000 gốc bí bị kẻ gian phá hoại. (Ảnh: NDCC)

Nhiều quả bí lớn bị cắt ngang thân. (Ảnh: NDCC)

Nhiều quả bí lớn bị cắt ngang thân. (Ảnh: NDCC)

“Tiền giống cây, phân bón và công sức thuê máy được chúng tôi đầu tư gần một tỉ đồng, chủ yếu là từ tiền vay mượn. Chỉ khoảng 20 ngày nữa là lứa bí này sẽ cho thu hoạch để bán dịp Tết Nguyên đán”, ông Huynh nói.

Đứng bên ruộng bí bị chặt phá ngổn ngang, bà Lê Thị Chín (vợ ông Huynh) bật khóc nức nở vì tiếc của, tiếc công. Cứ tưởng sắp thu hoạch lấy lại được vốn thì nay không thể vớt vát được nữa.

Theo người phụ nữ này, gia đình bà lâu nay không có mâu thuẫn với ai. Diện tích ruộng bí bị phá hơn 1ha với khoảng 12.000 gốc, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phần lớn đàn ông cho rằng, họ không phản đối việc đưa tiền mình kiếm được cho vợ quản lý, chỉ cần đừng quản lý quá chặt chẽ là được. (Ảnh: ITN).

Có nên gửi hết tiền cho vợ?

GD&TĐ - “Sau khi kết hôn, tiền lương của chồng có nên giao cho vợ quản lý?” là chủ đề nóng, được tranh cãi không ngừng của nhiều gia đình...

Ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới (trái) cùng lực lượng chức năng vận động người dân chung cư Thanh Đa tháo dỡ "chuồng cọp". (Ảnh: Hà An)

95% 'chuồng cọp' ở TPHCM được tháo dỡ

GD&TĐ - Khoảng 14.400 căn hộ trong tổng số hơn 15.100 căn ở TPHCM được chính quyền hỗ trợ tháo dỡ “chuồng cọp” nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ.