Rước thêm bệnh bởi thói quen tự mua thuốc uống

GD&TĐ - Một số thuốc có thể gây dị ứng, dùng lâu ngày dẫn đến lờn, loãng xương, cao huyết áp, nhất là thuốc chứa corticoid.

Rước thêm bệnh bởi thói quen tự mua thuốc uống

Chị Thanh Thủy 29 tuổi ở TP HCM chia sẻ có thói quen tự mua thuốc uống khi bị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, khó ngủ... Chị không đến bệnh viện hay phòng khám để được bác sĩ chẩn đoán và kê toa thuốc theo đúng bệnh tình của mình. 

Chị Kiều Hồng có con 7 tuổi, khi bé sốt hay ho vì ngại khám ở bệnh viện đông người nên mang toa cũ đến nhà thuốc mua. "Mình báo tuổi và cân nặng của bé cho người bán thuốc để họ ước lượng liều dùng phù hợp", chị Hồng nói.

Nhiều nhà thuốc bán theo yêu cầu của người mua mà không cần đến toa bác sĩ hoặc bán theo toa cũ. Một số người bán thuốc thậm chí còn tự chẩn đoán bệnh thay bác sĩ. Có người bệnh sử dụng toa thuốc của người khác để mua cho mình uống bởi thấy triệu chứng bệnh giống nhau.

Tự ý mua thuốc không cần toa của bác sĩ dễ dẫn đến tác dụng sai, gây nguy hiểm cho người bệnh. Ảnh minh họa: Cẩm Anh

Tự ý mua thuốc không cần toa của bác sĩ dễ dẫn đến tác dụng sai, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Theo dược sĩ Nguyễn Thị Thương, nhiều người nghĩ "tự ý dùng thuốc sẽ không gây nguy hiểm cho cơ thể". Tuy nhiên, thực tế thói quen này gây nhiều tác hại cho sức khỏe và làm xáo trộn về sinh lý cũng như các chức năng của cơ thể. 

Người dùng có thể bị dị ứng do thuốc hoặc không phát hiện kịp thời các bệnh nguy hiểm có biểu hiện ban đầu giống như bệnh thông thường. Dùng thuốc kháng sinh không đúng dẫn đến tình trạng kháng thuốc gây khó khăn cho việc chữa trị bệnh. Bác sĩ phải tăng liều thuốc, chi phí và thời gian điều trị cũng sẽ dài hơn.

Đôi khi bạn tưởng bệnh đã khỏi song thực ra triệu chứng có thể giảm còn bệnh vẫn tiến triển xấu đi. Từ đó hậu quả nghiêm trọng bởi bạn đã chậm trễ trong cấp cứu như viêm ruột thừa, viêm tụy cấp, viêm vòi trứng...

Dược sĩ Thương nhấn mạnh: "Một số thuốc có thể gây dị ứng, thậm chí sốc phản vệ dẫn đến tử vong. Có thuốc dùng lâu ngày nguy cơ gây loãng xương, cao huyết áp, nhiễm độc..., nhất là các thuốc corticoid dùng để trị đau nhức".

Dược sĩ khuyên mọi người nên tạo thói quen đi khám khi nghi ngờ mắc bệnh. Cân nhắc sử dụng thuốc, kể cả thuốc bổ và càng thận trọng hơn khi dùng thuốc bằng đường tiêm chích. Người bệnh khi đã uống hết thuốc nên đi tái khám, nhiều người thấy đỡ bệnh là dừng thuốc và xem nhẹ việc khám lại. Ngoài ra, chỉ dùng thuốc khi thật sự cần thiết và phải có sự hướng dẫn của bác sĩ. Không nên tự ý sử dụng các thuốc kháng sinh, thuốc đặc trị và hạn chế dùng kéo dài trong nhiều tháng.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.