Các binh sĩ vận hành UAV đến từ Trung tâm tác chiến Rubicon thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Nga đã phá hủy cùng lúc 2 khẩu pháo tự hành mạnh nhất của Ukraine, đó là hệ thống PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) nặng 55 tấn do Đức sản xuất.
Một video về các cuộc tấn công đã được đăng tải trên kênh telegram của Trung tâm. Cả hai khẩu pháo tự hành đều nằm trong hầm trú ẩn bảo vệ, nhưng máy bay không người lái cáp quang của đơn vị đã vượt qua rào cản và đốt cháy chúng.
Trước đây, loại pháo tự hành tối tân này đã được đề cập trong các báo cáo về thiệt hại của đối phương hồi tháng 12 năm ngoái. Sau đó chúng hiếm khi xuất hiện gần đường tiếp xúc, nhưng tình hình nguy cấp đối với Lực lượng vũ trang Ukraine đã buộc bộ chỉ huy phải điều động nó đến gần tiền tuyến hơn.
Những chiếc xe chiến đấu này được coi là hệ thống pháo tự hành đắt nhất do các nước phương Tây sản xuất. Giá của chúng có thể vượt quá 20 triệu USD mỗi chiếc.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, khoảng 350 tổ hợp PzH 2000 đã được sản xuất. Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được tổng cộng 35 hệ thống. Trong số đó, 7 khẩu pháo tự hành, bao gồm cả những chiếc vừa xuất hiện trong video, đã bị đánh hỏng nặng.
Do tầm hoạt động xa, chúng được bố trí ở khoảng cách khá an toàn so với tiền tuyến, nhưng máy bay không người lái Nga lại có thể bay xa hơn nhiều, và kho vũ khí của Ukraine gần như đã cạn kiệt đạn dược có khả năng tấn công chính xác từ cự ly xa.
Bên cạnh đó, chính binh sĩ Ukraine cũng chỉ trích PzH 2000 vì khả năng cơ động kém trong điều kiện lầy lội, hệ thống điện tử quá tinh vi nên cực kỳ dễ hỏng và không thể sửa chữa tại chiến trường. Khi các khẩu pháo tự hành bị trục trặc, chúng phải được sơ tán về hậu phương hoặc gửi ra nước ngoài để phục hồi.