Rủ nhau làm thịt con bò đi lạc, 4 trai làng bị khởi tố

Thấy một con bò đi lạc vào nương rẫy nhà mình, Nuôn rủ thêm 3 người bạn đến vây bắt rồi làm thịt bò chia nhau.

Ảnh Internet.
Ảnh Internet.

Ngày 14/9, theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị này vừa quyết định khởi tố 4 bị can: Xeo Phò Nuôn, Moong Phò Anh, Loong Văn Dũng và Lữ Văn Xay (cùng trú tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Được biết, cuối tháng 8/2019, Xeo Phò Nuôn (trú ở bản Văng Phao, xã Mường Típ) đi làm về thì phát hiện có một con bò đi lạc vào phá rẫy của nhà mình.

Ngay sau đó, Nuôn bắt con bò lại rồi rủ thêm Dũng, Xay, Anh đánh chết bò và xẻ thịt chia phần. Cùng thời gian này, anh Moong Văn Đức (trú tại bản Ái Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn) bị mất một con bò nên trình báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vào cuộc điều tra, xác định con bò của gia đình anh Đức đã bị Xeo Phò Nuôn, Moong Phò Anh, Loong Văn Dũng và Lữ Văn Xay đánh chết, làm thịt chia nhau.

Cơ quan chức năng cũng xác định con bò nói trên được định giá là 25 triệu đồng.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...