Rủ nhau “ăn đất”, 4 cán bộ ở Phú Yên bị khởi tố

GD&TĐ - Với chức trách và nhiệm vụ được giao, 4 cán bộ ở thị xã Đồng Hòa (tỉnh Phú Yên) đã cấu kết nhau làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can 4 cán bộ gồm: Phạm Hoàng Huynh (SN 1981); Trưởng Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám (Sở Tài Nguyên và Môi Trường Phú Yên); Nguyễn Bửu (nguyên Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đồng Hòa); Trần Hải Âu là cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Trung.

3 bị can này bị truy tố, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi đã cấu kết nhau làm GCNQSDĐ trái quy định pháp luật. Riêng bị can thứ 4 là Phạm Trường Kỳ - nguyên Trưởng khu phố Phú Thọ 2 (phường Hòa Hiệp Trung) bị khởi tố và cho tại ngoại.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong năm 2018 và 2019, 4 bị can nói trên đã bàn bạc thống nhất hợp thức hồ sơ cấp GCNQSDĐ trái qui định pháp luật.

Theo đó, Huynh, Bửu, Âu và Kỳ đã rất “linh hoạt” khi biến 13.350m2 đất quản lý chung của nhà nước thành đất có chủ sở hữu cá nhân để được cơ quan chức năng cấp GCNQSDĐ ở đô thị.

Đáng nói,  trong số các GCNQSDĐ được làm trái với quy định của pháp luật thì 1 trong số đó lại đứng tên ông Phạm Hoàng Huynh. Trong 5 GCNQSDĐ khác được cấp sai quy định thì có 2 giấy đã được chuyển nhượng cho người mua ở tình ngoài.

Được biết, những sai phạm trên của 4 bị can được mở rộng từ vụ án sai phạm về đất đai ở thị xã Đông Hòa khi cho chuyển mục đích hơn 1.150 hồ sơ từ đất lúa, đất trông cây hàng năm sang đất ở đô thị và đất ở nông thôn.

Trước đó, ông Lê Tấn Thảo, lúc đó là Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa là người đã ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Ngày 31/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tấn Thảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ