Ronaldo thoát án phạt nặng dù bị chỉ trích tại Ả Rập Xê-út

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo thoát án phạt sau hành động bị cho là ‘khiếm nhã’ tại đất nước Ả Rập Xê-út.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha luôn trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu trên toàn thế giới với những bàn thắng ấn tượng cùng những câu chuyện bên lề sân cỏ kể từ khi gia nhập Al Nassr.

Trong thất bại 0-2 trước Al Hilal mới đây, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng phải hứng chịu chỉ trích khi có hành động ‘thượng cẳng tay, hạ cẳng chân’ với tiền vệ Gustavo Cuellar bên phía đối phương.

Chưa hết, sau trận đấu, không ít cổ động viên Ả Rập Xê-út đã đòi trục xuất chân sút 38 tuổi khỏi đất nước này vì họ cho rằng bị xúc phạm bởi những hành động của anh.

Cụ thể, khi đang trên đường đi vào đường hầm, cựu sao Man Utd đã có hành động nắm đũng quần ở vị trí nhạy cảm để đáp trả khi bị cổ động viên công kích bằng cách hô vang tên Lionel Messi trên khắp các góc khán đài.

Làn sóng chỉ trích Ronaldo tăng cao tại trong những ngày qua tại Ả Rập Xê-út. Đặc biệt khi luật sư Nouf bin Ahmed công kích anh trên trang cá nhân: “Hành vi của Ronaldo là một tội ác. Nếu một người nước ngoài thực hiện hành vi như vậy, người đó sẽ bị bắt giữ và trục xuất khỏi đất nước. Chúng tôi sẽ trình đơn kiến nghị lên văn phòng công tố về vấn đề này”.

Ronald với hành động ‘bóp cổ’ tiền vệ Gustavo Cuellar tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê-út.

Ronald với hành động ‘bóp cổ’ tiền vệ Gustavo Cuellar tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê-út.

Bất chấp điều đó, Cristiano Ronaldo đã thoát án phạt khi Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức thuộc Hiệp hội Bóng đá Ả Rập Xê-út đã xem lại trận đấu giữa Al Nassr gặp Al Hilal hôm 19/4.

Cuối cùng, Ban kỷ luật chỉ phạt 15.000 riyal (gần 4.000 USD) cho Al Nassr vì lỗi chậm trễ của các cầu thủ trước khi bước vào hiệp hai, trong khi Ronaldo không bị bất cứ án phạt nào.

Phía Hiệp hội bóng đá Ả Rập Xê-út lý giải, họ chỉ xem xét vụ việc nếu các trọng tài báo cáo trong biên bản sau trận đấu, chứ không dựa vào video đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, lo lắng tiền đạo ‘con cưng’ sẽ bị phạt hoặc bị trục xuất, lãnh đạo Al Nassr, đã phải lên tiếng bênh vực cựu ngôi sao Real Madrid: "Ronaldo bị chấn thương. Pha va chạm với Gustavo Cuellar khiến Ronaldo bị đau ở khu vực nhạy cảm. Đây là thông tin được xác nhận, còn về người hâm mộ, họ có thể nghĩ bất cứ điều gì họ muốn".

Ronaldo cùng đồng đội không thắng ở vòng đấu thứ hai liên tiếp và đứng trước nguy cơ bị Al Ittihad gia tăng khoảng cách lên thành 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

Phía trước Ronaldo và các đồng đội tại Al Nassr là trận đấu gặp Al Wehda vào ngày 25/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.