Ronaldo lập kỷ lục “xưa nay hiếm”

GD&TĐ - Ronaldo tiếp tục lập nên những kỷ lục “xưa nay hiếm” sau cú hat-trick giúp Bồ Đào Nha đè bẹp Luxembourg 5-0 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu hôm 13/10 (giờ Hà Nội).

Ronaldo mừng cú hat-trick vào lưới Luxembourg.
Ronaldo mừng cú hat-trick vào lưới Luxembourg.

Các pha lập công được Cristiano Ronaldo thực hiện ở các phút thứ 8, 13 - đều trên chấm phạt đền và pha đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng “bàn tay nhỏ” cho Bồ Đào Nha ở phút 87.

Đây là cú hat-trick thứ 10 của chân sút 36 tuổi cho Bồ Đào Nha - một kỷ lục ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Kỷ lục trước đó thuộc về Ali Mabkhout (UAE), Sven Rydell (Thụy Điển) với cùng 9 hat-trick.

Những đội tuyển từng bị tiền đạo đang thuộc biên chế Man Utd “xé lưới” 3 lần/ trận, gồm: Bắc Ireland, Thụy Điển, Armenia, Andorra, Quần đảo Faroe, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Lithuania (2 lần) và Luxembourg.

Nếu tính cả sự nghiệp, tới thời điểm hiện tại CR7 đã có tổng cộng 58 cú hat-trick bàn thắng.

3 bàn vào lưới Luxembourg còn giúp Ronaldo nâng thành tích lên 115 bàn trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha sau 182 trận. Không chỉ tiếp tục độc chiếm kỷ lục ghi bàn quốc tế khi hơn 6 bàn so huyền thoại Ali Daei (Iran, 109 bàn), Ronaldo còn vượt qua kỷ lục 180 lần ra sân của Sergio Ramos cho Tây Ban Nha.

Luxembourg cũng trở thành đối thủ ưa thích nhất của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng với 9 bàn. Tiếp đến là Lithuania và Thụy Điển - đều 7 lần bị Ronald “xé lưới”.

Màn tỏa sáng rực rỡ của Ronaldo giúp Bồ Đào Nha sở hữu 16 điểm sau 8 trận tại bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng của Ronaldo vẫn chỉ đứng thứ hai khi kém 1 điểm so với Serbia nhưng đá ít hơn 1 trận.

2 lượt còn lại, Ronaldo và các đồng đội sẽ làm khách trên sân CH Ireland ngày 11/11, trước khi phân định ngôi đầu với Serbia sau đó 3 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.