Ronaldo ‘làm mưa làm gió’ tại Ả Rập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các chỉ số chuyên môn cho thấy siêu sao Cristiano Ronaldo đang ‘làm mưa làm gió’ tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê-út.

Siêu sao người Bồ Đào Nha lập siêu phẩm mở tỷ số và sau đó kiến tạo giúp Al Nassr thắng Al Khaleej 2-0 ở vòng 12.

Bàn mở tỷ số phút 26 mang đậm phong cách Ronaldo khi anh đón bóng từ ngoài cấm địa, làm động tác giả loại bỏ cầu thủ theo kèm rồi sút xa căng và hiểm, đánh bại thủ môn Al Haidari.

Tiền đạo 38 tuổi cũng mừng bàn thắng theo phong cách quen thuộc, trước khi tạo hình trái tim đến bạn gái Georgina Rodriguez trên khán đài.

Không chỉ ghi siêu phẩm, Ronaldo còn kiến tạo cho Aymeric Laporte dễ dàng ghi bàn đầu tiên trong màu áo Al Nassr ở phút 58, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Các chỉ số chuyên môn cho thấy siêu sao Cristiano Ronaldo đang ‘làm mưa làm gió’ tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê-út.

Ronaldo sút xa ghi siêu phẩm khi Al Nassr tiếp Al Khaleej trên sân Al Awal hôm 4/11
Ronaldo sút xa ghi siêu phẩm khi Al Nassr tiếp Al Khaleej trên sân Al Awal hôm 4/11


Thống kê cho thấy, Ronaldo đã ghi tới 15 bàn sau 16 trận trên mọi đấu trường mùa này. Với 12 bàn và 6 kiến tạo, chân sút 38 tuổi dẫn đầu câu lạc bộ ở cả hai hạng mục trên.

Đây cũng là bàn thứ 400 của Ronaldo sau 475 trận, từ khi bước sang tuổi 30. Anh cùng Erling Haaland tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn năm 2023 với 44 bàn.

Tiền đạo Bồ Đào Nha cũng đang chiếm ưu thế trong cuộc đua Vua phá lưới tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê-út với 12 pha lập công.

Đánh giá về tài năng của Ronaldo, HLV Pedro Emanuel của Al Khaleej nói sau trận đấu: “Chúng tôi đã lên phương án đặc biệt để không cho Ronaldo khoảng trống. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu ấy vẫn ghi bàn và kiến tạo. Tôi không tức giận mà cảm thấy vinh dự khi được chứng kiến cầu thủ hay nhất thế giới. Ronaldo đã 38 tuổi nhưng chơi bóng cứ như thể mới 24 tuổi".

Nhờ công lớn của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng mà Al Nassr đang có 28 điểm sau 12 trận, chỉ còn kém 4 điểm so với đỉnh bảng Al Hilal.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.