Ronaldo, 41 tuổi, đứng trước cơ hội dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vị thế biểu tượng không đồng nghĩa với một suất mặc định trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha.
HLV Roberto Martinez nhấn mạnh mọi cầu thủ đều phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn, thể lực và tính cạnh tranh. Do đó, dù Ronaldo là nhân vật đặc biệt trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, vẫn không nằm ngoài nguyên tắc chung của đội tuyển.
“Không có đặc quyền nào dành cho Ronaldo. Bên ngoài sân cỏ, cậu ấy là biểu tượng toàn cầu, cầu thủ mà mọi cổ động viên đều có những ký ức đặc biệt. Còn ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo là đội trưởng và phải đáp ứng các yêu cầu chuyên môn như mọi cầu thủ khác”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.
Chiến lược gia Martinez cũng nhấn mạnh việc sử dụng Ronaldo tại World Cup 2026 sẽ phụ thuộc vào tình trạng thực tế của đội tuyển Bồ Đào Nha.
“Ở World Cup, chúng tôi không có công thức riêng cho Cristiano Ronaldo hay Bruno Fernandes. Mỗi cầu thủ là một trường hợp khác nhau. Điều quan trọng là tất cả phải tập trung tối đa và chúng tôi quản lý tốt từng ngày”, HLV Martinez nhấn mạnh.
Ronaldo đang nắm giữ nhiều cột mốc đồ sộ trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển, với 143 bàn sau 226 trận.
Siêu sao sinh năm 1985 cũng góp công lớn vào 3 danh hiệu lớn đầu tiên của bóng đá nước này, gồm EURO 2016 và 2 chức vô địch UEFA Nations League các năm 2019, 2025.
Dấu ấn World Cup của Ronaldo cũng rất đặc biệt. Anh đã góp mặt ở 5 kỳ liên tiếp, từ năm 2006, 2010, 2014, 2018 đến 2022, ghi 8 bàn sau 22 trận. Bàn đầu tiên của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng tại sân chơi này đến từ chấm phạt đền khi Bồ Đào Nha gặp Iran năm 2006.
Khi được hỏi về kỳ vọng dành cho Ronaldo tại World Cup 2026, HLV Martinez cho biết ông vẫn đánh giá rất cao tinh thần cạnh tranh của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha.