Ronaldo chính thức ra mắt CLB Al Nassr

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong ngày ra mắt CLB Al Nassr, C.Ronaldo tiết lộ đã từ chối nhiều CLB để sang Ả Rập Xê-út thi đấu.

Ronaldo hào hứng trong lễ ra mắt CLB Al Nassr.
Ronaldo hào hứng trong lễ ra mắt CLB Al Nassr.

Cristiano Ronaldo và gia đình đã chính thức có màn ra mắt đội bóng mới Al-Nassr vào đêm ngày qua (3/1). Hành trình của CR7 sẽ bước sang 1 trang mới.

Tiền đạo người Bồ chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt Al Nassr: "Tôi đã kết thúc sự nghiệp thành công ở châu Âu và giành được mọi thứ. Đã đến lúc cho một thử thách mới. Tôi là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Tôi đã phá vỡ mọi kỷ lục ở châu Âu và tôi cũng muốn phá một số kỷ lục ở đây. Hợp đồng này là duy nhất bởi vì tôi là một cầu thủ duy nhất, vì vậy điều đó là bình thường.

Không ai biết rằng có rất nhiều CLB ở Brazil, Châu Âu, Úc muốn kí hợp đồng với tôi nhưng tôi chọn cống hiến cho Al Nassr”.

Ngay sau lễ ra mắt hoành tráng, Ronaldo lập tức bắt tay vào tập luyện. Daily Mail tiết lộ, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ sẵn sàng cho trận đấu giữa Al Nassr với Al Taee tại giải VĐQG Saudi Pro League vào thứ năm tuần này (5/1).

Chia sẻ tại buổi ra mắt của Ronaldo, HLV Rudi Garcia của Al Nassr nói: "Tôi bất ngờ khi hôm nay có đông phóng viên như vậy, mọi ngày chỉ có 2-3 người thôi. Tôi hy vọng từ hôm nay, sẽ luôn có đông phóng viên như vậy đồng hành cùng đội bóng. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc, là huyền thoại của bóng đá thế giới, chắc chắn cậu ấy sẽ có nhiều đóng góp cho CLB".

Ronaldo gia nhập Al Nassr không đồng nghĩa với việc bóng đá châu Âu hoàn toàn khép lại với siêu sao người Bồ Đào Nha. Theo Marca, Ronaldo có cơ hội tái xuất Premier League và Champions League trong tương lai.

Tồn tại điều khoản cho phép Ronaldo khoác áo Newcastle United theo dạng cho mượn trong trường hợp đội bóng Anh giành vé dự Champions League. Chủ sở hữu Al Nassr, Quỹ đầu tư Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF), cũng là chủ của “Chích chòe” khi mua lại CLB này vào tháng 10/2021. Chính vì thế, cơ hội để Ronaldo khoác áo Newcastle hoàn toàn khả thi.

Thời điểm này, đoàn quân của HLV Eddie Howie bay cao. Sau 17 trận đã đấu, họ giành 36 điểm, đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH Premier League, xếp trên những đội bóng lớn của nước Anh như MU, Tottenham, Liverpool và Chelsea.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ