Ronaldo ‘ăn đứt’ Messi về tầm ảnh hưởng

GD&TĐ - Ronaldo vượt trội đại kình địch Messi nếu so sánh về tầm ảnh hưởng của họ đối với đội bóng chủ quản tại giải vô địch quốc gia 2021-2022.

Siêu sao người Bồ Đào Nha và Argentina cùng tạo ra ‘bom tấn’ ở kỳ chuyển nhượng hè qua. Cristiano Ronaldo tái gia nhập đội chủ sân Old Trafford sau 12 năm xa cách, còn Lionel Messi cập bến PSG sau 17 năm chơi cho đội 1 Barca.

Thực tế, cả hai đều có phần không đáp ứng được như kỳ vọng của người hâm mộ nhưng Ronaldo vượt trội Messi ở tầm ảnh hưởng tại Câu lạc bộ chủ quản.

Cụ thể, chân sút 37 tuổi đã ghi 18 trong tổng số 57 bàn (chiếm 31,6%)  của Man Utd cho tới thời điểm này của Ngoại hạng Anh. Qua đó đang trở thành chân sút số 1 của đội chủ sân Old Trafford.

Còn với Messi, anh mới chỉ ghi 4 bàn, chiếm 5,1% trong tổng số 79 bàn của PSG tại giải Ligue 1. Thành tích của chủ nhân 7 Quả bóng Vàng kém xa so với con số 24 bàn của Kylian Mbappe.

Ronaldo đang có tầm ảnh hưởng hơn Messi tại đội bóng chủ quản.

Ronaldo đang có tầm ảnh hưởng hơn Messi tại đội bóng chủ quản.

Ronaldo vẫn chơi hơn 500 phút tại Ngoại hạng Anh và cứ trải qua 131,5 phút sẽ ghi một bàn thắng. Trong khi đó, Messi chỉ đạt hiệu suất một bàn qua 470,5 phút tại Ligue 1 và đây là thành tích ghi bàn tệ nhất tại giải quốc nội trong 15 năm qua.

Messi cũng chỉ chuyển hóa 5,4% số lần dứt điểm thành bàn thắng, trong khi thông số này của Ronaldo là 17,1%. Chính vì thế, Messi “vượt trội” Ronaldo ở việc phung phí cơ hội có được.

Dù trái ngược nhau về tầm ảnh hưởng tại Câu lạc bộ chủ quản nhưng PSG giành chức vô địch Ligue 1 sớm 4 vòng đấu. Ngược lại, Man Utd tiếp tục có thêm mùa giải nữa trắng tay và đau đớn hơn họ đối diện nguy cơ lớn hụt tấm vé dự Champions League mùa sau.

“Man Utd sẽ còn tệ hại hơn nữa nếu không có Ronaldo, còn PSG có lẽ không khác nhiều khi vắng Messi”- tờ SunSport bình luận về hai huyền thoại vốn so kè với nhau hơn một thập kỷ qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.