Rộn ràng mùa ban nở

GD&TĐ - Xuân sang, đất trời Tây Bắc lại bừng sáng, rực rỡ sắc hoa ban. Các chàng trai, cô gái Thái cùng nhau hát múa, dập dìu trong điệu xòe hoa. Nhằm phát huy, tôn vinh vẻ đẹp đó, Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, chào đón các du khách trong nước và quốc tế.  

Lễ hội Hoa Ban đã trở thành hoạt động thường niên diễn ra tại Điện Biên.
Lễ hội Hoa Ban đã trở thành hoạt động thường niên diễn ra tại Điện Biên.

Hình tượng đẹp

Không quá lời khi gọi hoa ban là loài hoa nữ hoàng của Tây Bắc... Đào có thể rực quá, mận có thể trắng quá... còn ban là sự giao thoa của hai sắc màu đó.

Cánh ban phớt hồng, đủ nhẹ nhàng, dịu mắt, mộc mạc của núi rừng nhưng cũng đủ sự lộng lẫy kiêu sa... Vậy nên, hoa ban đã đi vào thơ ca, nhạc họa, gắn với hình ảnh của người con gái Thái Tây Bắc như: “Hoa ban nở thành người con gái Thái / Đám mây bay trong thau nước gội đầu” (Trần Mạnh Hảo) hay “Ở Tây Bắc là ở chung với núi/Mây vẫn giang hồ từ thuở hồng hoang/Hoa ban trắng như da em gái Thái/Nhìn suốt đời anh vẫn cứ hoang mang”...

Từ xuân đến hạ qua thu, cây ban Tây Bắc rậm rì muôn vàn những chiếc lá hình trái tim. Chớm đông lá bắt đầu ngả vàng. Cuối đông thì trút lá, dồn nhựa vào thân cành, đợi nắng xuân để tí tách đâm chồi nảy lộc và bật bung những nụ hoa phớt hồng duyên dáng giữa đất trời Tây Bắc.

Thông thường đầu tháng Ba, ban bắt đầu rộ. Đó là thời điểm đẹp nhất, viên mãn nhất của loài ban trắng... Với người Thái Tây Bắc, hoa ban đâu chỉ đơn thuần là loài hoa đẹp, đâu chỉ là loài hoa quyến rũ mà còn là một biểu tượng của văn hóa, là nét đẹp ngàn đời trong cộng đồng của họ...

Đến bây giờ, nhiều gia đình người Thái vẫn giữ thói quen, vào rừng ngắt những cành ban đầu mùa mang về nhà để cắm... Về ý nghĩa tinh thần, hoa ban còn là loài hoa gắn bó với thiếu nữ Thái, là biểu trưng cho tình yêu sắt son của họ. Có thể khẳng định rằng, từ ngàn đời nay, hoa ban gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người Thái Tây Bắc. Có khá nhiều bài thơ, bài hát dân ca Thái thấm đẫm hình ảnh loài hoa tuyệt đẹp này...

Ngoài vẻ đẹp tinh thần, hoa ban còn có thể dùng để chế biến các món ăn, làm phong phú thêm cho kho tàng ẩm thực đặc trưng của người Thái Tây Bắc.

Nếu ai đã từng lăn lộn trong các vùng đồng bào Thái Tây Bắc hẳn đã từng được thưởng thức hoặc chí ít là từng được nghe về các món ngon từ hoa ban như: Xôi nếp hoa ban, nộm chua hoa ban, gỏi hoa ban, hay nộm măng đắng hoa ban... Tất cả những món ngon từ hoa ban đó đều được đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái tạo nên...

Thiếu nữ Thái đang hái hoa ban về để chế biến ra những món ăn độc đáo.
  • Thiếu nữ Thái đang hái hoa ban về để chế biến ra những món ăn độc đáo.

Lễ hội thường niên

Tháng Ba, suốt cả cung đường từ Mai Châu, Mộc Châu, Yên Châu lên Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đâu đâu cũng bạt ngàn ban trắng... Cứ mùa này, năm nào cũng vậy, các địa phương ở Tây Bắc lại tưng bừng mở hội hoa ban.

Trong các tỉnh Tây Bắc, Điện Biên là địa phương tổ chức đều đặn “Lễ hội Hoa Ban” hàng năm. Đây là một trong những nơi được thiên nhiên ban tặng cho vùng tiểu khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với loài ban trắng.

Ở Điện Biên mùa hoa ban là mùa đẹp nhất trong năm. Ai không lên được, hoặc lên chậm mùa ban nở thì cứ tiếc ngẩn ngơ... Cái cảm giác đó được nhà thơ Võ Kim Ngân bộc bạch: “Lên miền Tây Bắc xòe tan hội/ Hoa ban đi trốn giữa rừng sâu. Khói lam lẩn khuất mưa rừng chéo/ Đất đỏ bùn non những dốc đèo...”.

Lễ hội Hoa Ban 2019 sẽ diễn ra từ 13/3 đến ngày 18/3 tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động phong phú. Tại Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ diễn ra cuộc thi Người đẹp Hoa Ban lần thứ 2, (diễn ra từ ngày 13 đến 18/3). Hoạt động này nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ và tinh thần của các thiếu nữ Điện Biên và một số tỉnh phía Bắc Việt Nam như Phú Thọ, Hà Giang… 

Với hình tượng hoa ban xuyên suốt lễ hội, lễ hội Hoa Ban năm nay sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật độc đáo với chủ đề “Hoa Ban rạng rỡ đất Mường Thanh”.

Trong lễ hội tôn vinh loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc này còn có rất nhiều hoạt động văn hoá, thể thao như: Thi xe đạp thồ, thi tải đạn; bóng đá, cùng với liên hoan dân ca của các dân tộc.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, Ban tổ chức cũng kết hợp trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp Tây Bắc. Năm nay lễ hội còn có nét mới là tổ chức phiên chợ vùng cao thu hút các hợp tác xã, các làng nghề truyền thống như thêu, rèn, đan lát...

Đặc biệt, tại đây còn có một chương trình rất hấp dẫn là cuộc thi “Người đẹp Hoa Ban lần thứ 2”. Đây là cuộc thi do tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức, thu hút đông đảo các thí sinh tài năng, trí tuệ, đẹp cả ngoại hình và tâm hồn không chỉ của Điện Biên mà của cả vùng Tây Bắc cũng như một số vùng khác...

“Lễ hội Hoa Ban năm 2019” là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên. Năm nay, Lễ hội Hoa Ban sẽ được kết hợp với Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch lần thứ VI. Đây chính là chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); 110 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909 - 28/6/2019) và 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2019).

Đồng thời, đây còn là dịp tôn vinh mảnh đất và con người Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung, nhằm xây dựng và quảng bá thành công thương hiệu du lịch Điện Biên với du khách trong nước và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.