Có lẽ ít người biết rằng, những sinh vật nguyên sinh thực sự có khả năng săn mồi đầy ghê rợn và tàn nhẫn. Trong hình là Lacrymaria olor, một loài sinh vật nguyên sinh chỉ dài 0,10mm nhưng có khả năng khiến con người khiếp sợ.
Còn được gọi là "Nước mắt thiên nga" bởi ngoại hình kỳ lạ của mình. Lacrymaria olor có cấu tạo giống như hình giọt nước với khả năng kéo dài cơ thể để săn mồi khiến một đầu của sinh vật kỳ lạ này giống như chiếc cổ dài của thiên nga.
Theo các nhà khoa học, loài này có thể kéo dài chiếc cổ của chúng gấp 7 lần bình thường để săn mồi.
Mặc dù chỉ là sinh vật nguyên sinh nhưng Lacrymaria olor thực sự có khả năng điều khiển chiếc cổ của mình vươn dài, tránh chướng ngại vật để có thể bắt mồi một cách nhanh nhất, chính xác nhất.
Vì lý do đó, Lacrymaria olor cũng là một trong những đối tượng nhiếp ảnh được yêu thích của nhiều nhiếp ảnh gia có đam mê với thế giới vi mô, gồm toàn các sinh vật cực nhỏ bé chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi.
Lacrymaria olor có thể sinh sản hữu tính với mỗi cá thể giả định một trong hai loại giới tính tại các thời điểm khác nhau trong ngày.
Đồng thời, loài sinh vật nguyên sinh này cũng có thể sinh sản vô tính sau khi tự sắp xếp lại gen nội bộ của mình.
Đáng nể hơn, Lacrymaria olor còn có thể tái tạo một chiếc đầu mới cho mình khi chiếc đầu cũ không may bị cắt bỏ.
Thức ăn của loài sinh vật kỳ lạ này là các vi sinh vật nhỏ hơn như ciliates, trùng roi và amip.
Cận cảnh một con Lacrymaria olor có ngoại hình tương tự thiên nga.