Để có được công việc ở Hollywood có thể là giấc mơ trở thành hiện thực đối với rất nhiều người cho dù họ đến từ đâu. Nhưng, nó cũng có thể là thứ mà mọi người muốn bỏ lại vì điều đó đi kèm với rất nhiều áp lực, căng thăng, đôi khi là mất đi quyền riêng tư.
Những người như MC Hammer, Macaulay Culkin và Angus T. Jones đã đưa ra quyết định tỉnh táo đó là có thêm một công việc khác. Mọi người vẫn quan tâm đến họ và cách họ đang làm, nhưng họ không theo đuổi họ 24/7.
Dưới đây làm những diễn viên và ca sĩ nổi tiếng quyết định rời xa ánh đèn Hollywood và đi theo một con đường làm việc khác.

Hugh Mitchell: Từ diễn viên trở thành nhiếp ảnh gia.

Jack Gleeson: Từ diễn viên đóng trong Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) trở thành sinh viên hàn lâm.

Kevin Jonas: Sau khi nhóm nhạc Jonas Brothers chia tách, Kevin bắt đầu làm việc với tư cách là một nhà thầu.

Danny Lloyd: Từ diễn viên trong The Shining trở thành giáo viên trung học.

Peter Ostrum: Từ diễn viên trong phim Charlie và nhà máy sôcôla (1971) trở thành bác sĩ thú y.

Reed Alexander: Từ diễn viên trong phim iCarly trở thành phóng viên bản tin tài chính.

Andrew Shue: Từ diễn viên trong Melrose Place thành doanh nhân.


MC Hammer: Từ rapper kiêm nghệ sĩ biểu diễn trở thành nhà doanh nhân.

Al Green: Từ ca sĩ đoạt giải Grammy trở thành mục sư.

Omri Katz: Từ diễn viên trở thành thợ làm tóc.

Skandar Keynes: Từ ngôi sao của Chronicles of Narnia (Biên niên sử Narnia) đến cố vấn chính trị.


Angus T. Jones: Từ diễn viên đóng vai chính trong Two and a Half Men (Hai người đàn ông rưỡi) đến người lập kế hoạch sự kiện.


Freddie Prinze Jr: Từ diễn viên chính thức trở thành tác giả của một cuốn sách nấu ăn.