Rơi từ tầng 17, bé gái hai tuổi Trung Quốc đứng lên, chạy vào nhà

GD&TĐ - Ngã từ độ cao lớn nhưng Yueyue may mắn sống sót nhờ bị vướng vào cành cây, sau đó rơi xuống bãi cỏ và đất mềm.

Rơi từ tầng 17, bé gái hai tuổi Trung Quốc đứng lên, chạy vào nhà

Bé gái hai tuổi Yueyue sống cùng gia đình tại một căn hộ cao cấp ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chiều 11/7, bà nội để Yueyue khi đó đang ngủ ở nhà một mình để đi tới cửa hàng tạp hóa, theo Shanghaiist.

Khi người bà rời khỏi nhà, Yueyue tỉnh giấc và chạy khắp nhà để tìm bà. Cô bé trèo lên bàn đặt máy tính để nhìn qua cửa sổ. Tuy nhiên, cửa sổ không đóng và khi Yueyue tựa vào, cô bé lập tức bị ngã nhào xuống phía dưới.

Ngã từ tầng 17 chắc chắn sẽ gây tử vong nhưng Yueyue may mắn sống sót nhờ bị vướng vào cành cây, sau đó rơi xuống một bãi cỏ và đất mềm do ngấm nước mưa.

Bé gái rơi xuống bãi cỏ và đất khá mềm do ngấm nước mưa từ trước. Ảnh: Shanghaiist.

Bé gái rơi xuống bãi cỏ và đất khá mềm do ngấm nước mưa từ trước.

Sau khi rơi xuống, bé gái xoay xở tự đứng dậy, vừa chạy vào tòa nhà vừa khóc tìm bà. Người bà chỉ phát hiện cháu gái bị ngã khi về đến tòa chung cư và thấy hàng xóm đang dỗ dành cô bé. Bà nhanh chóng gọi cho bố mẹ Yueyue và gia đình đưa bé đến bện viện. Yueyue sau đó được điều trị tổn thương gan và gãy một xương sườn.

"Chúng tôi cứ nghĩ rằng những chấn thương sẽ rất nghiêm trọng nhưng tình trạng cô bé khá ổn định khi được đưa tới bệnh viện. Bé hoàn toàn không giống như một người vừa bị rơi từ tầng 17", bác sĩ nói với các phóng viên.

Năm 2016, một cậu bé 3 tuổi ngã từ cửa sổ căn hộ ở tầng 15 của một tòa chung cư cũng tại thành phố Thường Châu. Cậu bé chỉ bị sưng mặt và gãy nhiều xương.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.