Robot hình người có chức năng chăm sóc người già

GD&TĐ - Công ty Beyond Imagination và Tiến sĩ David Wensel tại Trung tâm TRU PACE ở Lafayette, Colorado (Mỹ) bắt đầu thử đối với robot mới hoàn thành của họ - Beomni phiên bản 1.0. 

Robot hình người có chức năng chăm sóc người già

Đây là cuộc thử nghiệm công khai đầu tiên đối với Beomni, một trong những robot hình người tiên tiến nhất trên thế giới với bộ não AI không ngừng tiến hóa sẽ đưa y học từ xa lên một tầm cao mới.

Nghiên cứu thử nghiệm kéo dài từ ngày 9 - 12/11, bao gồm việc cho Beomni tương tác với cả nhân viên y tế và khách hàng tại trung tâm. Mục đích của thử nghiệm là tận dụng khả năng của robot trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các tình huống chăm sóc y tế, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến các cơ sở hỗ trợ sinh hoạt.

Tiến sĩ David Wensel, hiện là Giám đốc Y tế tại TRU Community Care. Chuyên môn của ông là chăm sóc an dưỡng, chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc y tế tại nhà.

“Beomni đã gây ấn tượng và làm hài lòng cả nhân viên cũng như khách hàng và vượt quá sự mong đợi của mọi người. Chúng tôi rất mong có những nghiên cứu sâu hơn với Beomni trong mạng lưới y tế PACE vì tôi tin rằng Beomni sẽ đóng một vai trò lớn đối với sức khỏe tương lai của bậc cao niên”, theo Tiến sĩ David Wensel.

Tiến sĩ Harry Kloor, Giám đốc điều hành và là người sáng lập Beyond Imagination, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi PACE nhận thấy tiềm năng lớn từ robot hình người của chúng tôi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và đồng ý thực hiện nghiên cứu thử nghiệm đầu tiên này. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với họ để đưa ra thị trường một giải pháp hiệu quả cao”.

Robot của Beyond Imagination được vận hành thông qua sự hợp tác của con người với “Bộ não AI” nhằm tăng cường và nâng cao năng lực của con người. Bộ não AI này bao gồm nhiều “thùy”, mỗi “thùy” liên quan đến một kỹ năng hoặc bộ kỹ năng cụ thể mà robot có thể thực hiện.

Theo Tiến sĩ Harry Kloor, Beomni sẽ đưa “tính liên tục của việc chăm sóc” lên mức tối ưu thông qua giải pháp phòng khám trao tay của Beyond Whole Health. Điều này sẽ cho phép mọi người nhìn thấy bác sĩ của riêng họ ở bất cứ đâu, dù là họ đang đi mua sắm, đi làm hay ở nhà. Bạn không chỉ có thể giữ liên lạc với bác sĩ của mình - bạn còn có thể gặp họ mọi lúc mọi nơi.

Tiến sĩ David Wensel nói rằng, tình trạng thiếu nhân sự hàng ngày ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động y tế của ông. Với nền tảng Beomni, ông có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn, nhanh chóng hơn, đến nhiều địa điểm hơn, cho phép phòng khám phục vụ bệnh nhân hiệu quả hơn.

Ngoài ra, với sự thiếu hụt ngày càng tăng của các dịch vụ chăm sóc tại nhà, công nghệ này sẽ cho phép những người già yếu sống độc lập và an toàn hơn trong cộng đồng trong một thời gian dài hơn.

“Tôi tin tưởng vào công nghệ này vì nó sẽ cho phép việc thực hành y tế của phòng khám tiết kiệm chi phí hơn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn và quan trọng nhất là cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả bệnh nhân của chúng tôi” -  Tiến sĩ David Wensel cho biết.

Hiện, Beyond Imagination đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư cho vòng Seed 2. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp cho các nhà đầu tư đủ điều kiện theo yêu cầu. Các bản demo trực tiếp có sẵn theo lịch hẹn dành cho giới truyền thông và nhà đầu tư.

Beyond Imagination vẫn đang tìm kiếm thêm các đối tác bổ sung cho các nghiên cứu thí điểm về y học và hơn thế nữa.

Theo Business Wire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.