Robot giúp trẻ học từ xa

Robot giúp trẻ học từ xa

(GD&TĐ) - Có những đứa trẻ vì lý do sức khỏe quá yếu nên không thể tiếp tục đến trường. Nhưng việc học không vì thế mà bị gián đoạn bởi đã có những con robot đảm nhận việc truyền bài giảng về trực tiếp cho ông chủ nhỏ của chúng ở nhà.

Stepan Supin, một cậu bé 12 tuổi ở Moscow (Nga) đã bị bệnh máu trắng khoảng 2 năm và hệ miễn dịch của cậu bé quá yếu khiến cậu không thể rời khỏi nhà. Tuy vậy công nghệ hiện đại đã giúp cậu vẫn tiếp tục đến trường với một chú người máy điều khiển từ xa.

mẫu R.BOT 100
mẫu R.BOT 100

Bố mẹ của Stephan đã lựa chọn mẫu R.BOT 100 do 3Detection Labs - một công ty có trụ sở ở Moscow - phát triển cách đây vài năm. Nó giúp cậu bé này học các môn Lịch sử, địa lý và ngôn ngữ kể từ tháng 9 năm 2010.

Con robot này có giá 3000 đô la Mỹ, có thể di chuyển bằng các bánh xe, có một màn hình điều khiển, webcam, microphone, loa và cả khả năng kết nối internet để Stephan có thể tương tác với các bạn và thầy cô ở lớp.

Cậu bé này cho biết: "Cháu có thể thay đổi tốc độ để nó chạy nhanh hoặc chậm. Cháu có thể điều khiển đầu nó quay sang trái hoặc phải. Nó giúp cháu cảm thấy như mình đang có mặt ở tại lớp học vậy".

Mẫu robot Vgo
Mẫu robot Vgo

Cũng giống như Stephan, Lyndon Baty - một cậu bé ở Texas (Hoa Kì) không thể đến lớp vì căn bệnh thận đa nang. Tuy thế, cậu bé vẫn tiếp tục học tập thông qua một người đại diện, mẫu robot Vgo của Vgo Communications. Người máy này có thể giao tiếp video hai chiều và tuổi thọ của pin kéo dài tới 10 tiếng. Mẫu robot này có giá là 6000 đô la Mỹ.

Như vậy sự xuất hiện của những robot đại diện có khả năng điều khiển từ xa đã mang lại những tiện ích thiết thực cho con người. Nếu chúng càng phổ biến thì rất có thể giá thành sẽ hạ đi rất nhiều, và như vậy, nếu bác sĩ bảo một một đứa trẻ nào đó phải nằm nhà và không thể đến trường thì lúc đó mọi chuyện sẽ không quá bi đát.

Linh Ngọc ( Theo news.cnet.com)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.