Rõ lý do Thái Lan không mời Việt Nam dự King’s Cup

GD&TĐ - Mới đây, tờ Think Curve (Thái Lan) đã tiết lộ lý do đội tuyển Việt Nam không được mời tham dự giải King's Cup 2024.

Tuyển Việt Nam không mời tham dự King’s Cup 2024.
Tuyển Việt Nam không mời tham dự King’s Cup 2024.

Vừa qua, Thái Lan đã công bố khách mời dự giải King's Cup của họ là Syria, Tajikistan và Philippines. Giải đấu sẽ được tổ chức vào dịp FIFA Days tháng 10.

Syria (thứ 93 BXH FIFA) và Tajikistan (thứ 102). Cả hai chưa vượt qua vòng loại khu vực vòng 3 World Cup 2026 khu vực châu Á và thuộc Nhóm 1 để bốc thăm cho vòng loại AFC Asian Cup 2027, cùng với Thái Lan.

Trong khi đó, Philippines (xếp thứ 147), là đội bóng khá yếu ở khu vực Đông Nam Á, khá lép vế so với Việt Nam và Malaysia song bất ngờ được mời dự giải khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan cảm thấy khó hiểu.

Mới đây, tờ Think Curve (Thái Lan) đã có những giải thích về vấn đề này: "Lý do đơn giản là tuyển Malaysia có giải giao hữu “Merdeka Cup” mà họ đăng cai từ ngày 2 đến ngày 10/9/2024, với Tajikistan, Lebanon và Philippines là các khách mời.

Sẽ không có ý nghĩa gì khi phải thi đấu ở King's Cup một lần nữa, vì “Những chú hổ vàng” đã phải đối đầu với Tajikistan và Philippines trong giải đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam chọn tổ chức giải giao hữu trong Ngày FIFA tháng 10, với khách mời Ấn Độ và Lebanon, họ mặc định không thể tham dự King's Cup 2024 do trùng lịch thi đấu, nên Philippines trở thành lựa chọn tốt nhất còn lại ở Đông Nam Á".

Đội tuyển Việt Nam ngoài thi đấu giao hữu với Ấn Độ và Lebanon dự kiến sẽ có thêm những trận giao hữu nữa để thử nghiệm chiến thuật cho AFF Cup cuối năm nay.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Ấn Độ vào ngày 9/10, sau đó, ngày 15/10 sẽ đối đầu với Lebanon. Xen giữa hai trận đấu nói trên, các đội khách Ấn Độ và Lebanon sẽ gặp nhau ngày 12/10.

Tại AFF Cup 2024, đoàn quân áo đỏ nằm cùng bảng với các đội Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vào chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những tuyến phố khang trang, sạch sẽ ngày càng nhiều. Ảnh BTH

Quý Lộc (Thanh Hóa) nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững

GD&TĐ - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, xã Quý Lộc (Thanh Hóa) đang triển khai đồng bộ Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, coi đây là giải pháp then chốt nhằm nâng cao nhận thức, thu hẹp khoảng cách thông tin, tạo nền tảng vững chắc để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các rào chắn người biểu tình ở Vilnius, tháng 1 năm 1991.

Cách Mỹ thắng tại Litva

GD&TĐ - Ba mươi lăm năm trước, những sự kiện đã diễn ra ở Vilnius mà đến nay vẫn còn được tranh luận.