Rivaldo chỉ ra cầu thủ cạnh tranh Quả bóng Vàng 2021 với Messi

GD&TĐ - Theo huyền thoại người Brazil, một tiền đạo của ngoại hạng Anh xứng đáng trở thành ứng viên cạnh tranh Quả bóng Vàng 2021.

Lionel Messi và Jorginho là hai ứng viên quả bóng vàng
Lionel Messi và Jorginho là hai ứng viên quả bóng vàng

Dù liên tục phải đối mặt với cơn bão chấn thương ở mùa giải năm ngoái nhưng Salah vẫn thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc với 31 bàn thắng và 6 kiến tạo ở trên mọi đấu trường trong màu áo Liverpool.

Mùa này, tiền đạo Ai Cập còn chơi bùng nổ hơn. Bàn thắng vào lưới Manchester City vào ngày 3/10 vừa qua đã nâng tổng số bàn thắng của tiền đạo người Ai Cập sau 9 trận đấu lên con 9 lần trong đó có 6 bàn tại Ngoại hạng Anh và 3 pha lập công ở Champions League.

Phong độ ấn tượng trên giúp Salah đã lọt vào danh sách rút gọn 30 cầu thủ của tạp chí France Football cho giải thưởng Quả bóng vàng năm nay.

Tiền đạo của Liverpool sẽ phải cạnh tranh với người từng sáu lần giành được nó là Lionel Messi và Jorginho, cầu thủ đã có được 2 danh hiệu lớn trong năm nay ở giải thưởng cao quý này.

Mới đây, huyền thoại người Brazil Rivaldo cho rằng Mohamed Salah hoàn toàn xứng đáng trở thành ứng viên cạnh tranh Quả bóng vàng 2021.

Cụ thể, cựu cầu thủ của Barcelona nói rằng: “Salah của Liverpool đang khởi đầu mùa giải tuyệt vời với các số liệu thống kê ấn tượng và một bàn thắng không tưởng vào lưới Manchester City cách đây hơn một tuần.

Salah là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại vì những thống kê đáng kinh ngạc về số bàn thắng và kiến ​​tạo của cậu ấy có được ở Premier League và Champions League, hai trong số những giải đấu có sự cạnh tranh quyết liệt nhất hành tinh.

Khi bạn chơi tốt trong những điều kiện khắt khe thì tất nhiên, bạn là một cầu thủ hàng đầu và xứng đáng nằm trong số những ứng cử viên cho Quả bóng vàng năm nay”.

Trong khi đó, chia sẻ với Goal mới đây, HLV trưởng của ĐT Italia, Roberto Mancini đã đưa ra những nhận định của mình về chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng nam 2021:

“Theo tôi, Quả bóng vàng nên được trao cho Jorginho. Cậu ấy đã giành những danh hiệu trong mùa giải vừa qua và xứng đáng với giải thưởng này. Sẽ thật kỳ lạ nếu Jorginho không được trao Quả bóng vàng”.

Trong năm nay, Jorginho đã để lại dấu ấn đậm nét khi cùng Chelsea giành Champions League và cùng ĐT Italia lên ngôi tại EURO 2021.

Tiền vệ 29 tuổi được xem là một trong những ứng viên sáng giá để cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng năm nay cùng Lionel Messi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.