Rèn kỹ năng cho học sinh qua ngày hội Tết trung thu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày hội Tết trung thu của Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã giúp học sinh phát triển nhiều kỹ năng và phẩm chất, năng lực.

Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Tuy tham gia múa lân trong ngày hội Tết trung thu
Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Tuy tham gia múa lân trong ngày hội Tết trung thu

Ngày hội diễn ra ngày 9/9, thu hút hơn 2.000 học sinh, phụ huynh và giáo viên tham dự. Cô Hiệu trưởng Nguyễn Phương Hoa nhấn mạnh, ngày hội Tết trung thu còn là dịp để học sinh được thể hiện tài năng, đam mê và sáng tạo của mình như: thi thiết kế đèn lồng, múa hát, múa lân,

Ngoài ra, học sinh còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tham gia vào các hoạt động của hội chợ trung thu, rước đèn ông sao, phá cỗ trung thu…

Háo hức, vui tươi

Háo hức, vui tươi

“Sau cuộc thi này, nhiều tài năng của trường sẽ được phát hiện và bồi dưỡng. Trên hết, học sinh được rèn luyện, phát triển nhiều kỹ năng, phẩm chất và năng lực như: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý chi tiêu tài chính…” – cô Hoa bày tỏ.

Nhân dịp này, Trường tiểu học Vĩnh Tuy đã tặng quà cho 26 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng. Cùng với đó, cán bộ, giáo viên, người lao động đã tham gia ủng hộ Quỹ nhân ái của trường với tổng số tiền gần 130 triệu đồng.

Học sinh tham gia hội chợ, rèn kỹ năng quản lý tài chính

Học sinh tham gia hội chợ, rèn kỹ năng quản lý tài chính

Học sinh trải nghiệm giáo dục STEM

Học sinh trải nghiệm giáo dục STEM

Vui văn nghệ

Vui văn nghệ

Phụ huynh, học sinh tự tay làm mâm cỗ trung thu

Phụ huynh, học sinh tự tay làm mâm cỗ trung thu

Cô Nguyễn Phương Hoa trao quà cho các lớp đạt giải tại cuộc thi thiết kế đèn lồng

Cô Nguyễn Phương Hoa trao quà cho các lớp đạt giải tại cuộc thi thiết kế đèn lồng

Ban giám hiệu và đại diện phụ huynh trao quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ban giám hiệu và đại diện phụ huynh trao quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ