Real Madrid muốn đẩy Eden Hazard sang Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban lãnh đạo của Real đang chuẩn bị đàm phán với người đại diện của Eden Hazard để bàn về tương lai của cầu thủ người Bỉ.

Eden Hazard nhiều khả năng sẽ sang Mỹ thi đấu.
Eden Hazard nhiều khả năng sẽ sang Mỹ thi đấu.

Eden Hazard sẽ đáo hạn hợp đồng với Real Madrid vào năm 2024. Cầu thủ người Bỉ hiện là người được trả mức đãi ngộ cao nhất đội bóng Hoàng gia (416.000 bảng/tuần), nhưng những gì mà anh cống hiến tại Santiago Bernabeu gần như là những con số không tròn trĩnh.

Lần cuối cùng Eden Hazard ghi bàn cho Real Madrid tại La Liga là ở trận đấu với Sevilla ngày 10/5/2021. Tính đến hiện tại thì bàn thắng đó đã diễn ra cách đây gần 2 năm. Kể từ đó, hầu như không được ra sân và được giới chuyên môn nhận định là thương vụ thất bại thảm hại của Real Madrid.

Ban lãnh đạo của Real đang chuẩn bị cho một cuộc đàm phán với người đại diện của Eden Hazard để bàn về tương lai của cầu thủ người Bỉ vì đã không còn kiên nhẫn với tiền vệ này.

Hiện tại, Eden Hazard được định giá 7,5 triệu euro, rất chênh lệch so với số tiền 100 triệu Euro mà Real Madrid đã bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ này vào mùa hè năm 2019.

Vừa qua có một vài đội bóng chưa được tiết lộ tên ở giải MLS (Mỹ) ngỏ ý muốn mua lại Hazard và Real đã lập tức "bật đèn xanh".

Thực thế, Eden Hazard vẫn còn rất lưu luyến đội bóng mà anh luôn yêu mến từ thuở nhỏ. Trả lời phỏng vấn hồi tháng 12 năm ngoái, Hazard từng khẳng định mong muốn được tiếp tục ở lại cống hiến cũng như hồi sinh phong độ trong màu áo Real Madrid.

Thế nhưng, sau những gì đã và đang xảy ra tại thủ đô xứ đấu bò, BLĐ Los Blancos thực sự đã hết kiên nhẫn với Hazard và kiên quyết muốn đẩy cầu thủ trị giá tới 130 triệu bảng Anh này sang Mỹ để có tiền chiêu mộ những cầu thủ có phong độ tốt hơn.

Ngoài lý do chuyên môn, Real Madrid còn cần phải bán Eden Hazard ở phiên chợ hè sắp tới để tránh mất trắng. Bởi lẽ, hợp đồng của cựu sao Chelsea với Los Blancos chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ