Real Madrid có nên “trảm” Zidane?

GD&TĐ - Ngay sau thất bại ê chề trên sân nhà trước Alaves ở giải quốc nội, Real Madrid tiếp tục để thua “lấm lưng trắng bụng” trong cuộc đối đầu với Shakhtar Donetsk tại Champions League hôm 2/12.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có khởi đầu vô cùng khó khăn trong chiến dịch mùa giải 2020 -2021.

Cụ thể, đương kim vô địch La Liga chỉ thắng 7 trong tổng số 14 trận cho tới thời điểm hiện tại, trong khi hòa 3 và thua 4 trận.

Chiến lược gia Zidane đang đối diện với áp lực lớn tại Real Madrid.
Chiến lược gia Zidane đang đối diện với áp lực lớn tại Real Madrid.

Phong độ của “Kền kền” tại Champions League cũng không mấy ấn tượng, khi để thua cả sân nhà lẫn sân khách trước Shakhtar Donetsk và chỉ có được trận hòa tủi hổ trước Borussia Monchengladbach.

Thế nên, câu hỏi bắt đầu được đặt ra là Real Madrid có nên “trảm tướng” Zinedine Zidane, người từng giúp đội bóng giành 10 danh hiệu?

Số người ủng hộ Zidane tại vị đã giảm sút đáng kể.
Số người ủng hộ Zidane tại vị đã giảm sút đáng kể.

Trong bối cảnh đó, tờ Marca đã làm một cuộc khảo sát về uy tín của chiến lược gia người Pháp với cổ động viên đội bóng Tây Ban Nha.

Kết quả cho thấy, nhiều người hâm mộ (48%) cho rằng những danh hiệu của nhà cầm quân Zidane giờ đã thành quá khứ, vì thế Real Madrid hãy dứt khoát chia tay.

Tuy nhiên, vẫn có đó 52% số người tham gia khảo sát ủng hộ việc đội bóng Hoàng gia nên trao cho nhà cầm quân sinh năm 1972 thêm cơ hội cứu vãn tình cảnh hiện tại.

Theo marca.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Đến với bài thơ hay: Mừng Phật Đản

GD&TĐ - Với thể thơ lục bát quen thuộc, bài thơ Mừng Phật Đản của tác giả Hồng Gai đã tạo nên một dòng chảy nhẹ nhàng, giàu nhạc tính, vừa mang chất thiền tĩnh tại, vừa chan chứa cảm xúc hướng thiện và tinh thần nhập thế của đạo Phật Việt Nam.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.