Rao bán súng trên facebook, 2 thanh niên bị bắt tại Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lên mạng xã hội facebook rao bán vũ khí quân dụng, rồi vận chuyển súng về Thanh Hóa, 2 thanh niên trú tại TP Đà Nẵng bị Công an huyện Hà Trung bắt giữ.

Phạm Hải Đăng (trái) và Nguyễn Đăng Tài tại cơ quan công an. Ảnh: Thái Thanh
Phạm Hải Đăng (trái) và Nguyễn Đăng Tài tại cơ quan công an. Ảnh: Thái Thanh

Ngày 22/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 2 thanh niên trú tại TP Đà Nẵng do có hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) phát hiện tài khoản facebook “Hoàng Tuân Hoàng Tuân” có rao bán vũ khí quân dụng.

Lực lượng công an đã theo dõi, lập chuyên án đấu tranh. Ngày 21/3, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bắt giữ 2 thanh niên về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Phạm Hải Đăng (trái) và Nguyễn Đăng Tài cùng tang vật vụ án. Ảnh: Thái Thanh

Phạm Hải Đăng (trái) và Nguyễn Đăng Tài cùng tang vật vụ án. Ảnh: Thái Thanh

Hai thanh niên bị bắt giữ gồm Phạm Hải Đăng (26 tuổi), trú tại phường Hải Châu 2, quận Hải Châu và Nguyễn Đăng Tài (34 tuổi), ở phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Khám xét nơi bắt giữ và nơi ở của Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài, Công an huyện Hà Trung đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn loại CZ75, 17 viên đạn, 3 hộp tiếp đạn, 1 ống ngắm.

Qua điều tra xác minh, lực lượng công an xác định Tài khoản facebook trên là của Phạm Hải Đăng.

Tiếp tục điều tra, lực lượng công an phát hiện ngày 20/3 vừa qua, Phạm Hải Đăng thuê Nguyễn Đăng Tài vận chuyển 1 khẩu súng quân dụng ra địa bàn huyện Hà Trung. Do đó, Công an huyện Hà Trung đã huy động lực lượng phá án, bắt giữ 2 thanh niên, thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.