Rác 'bủa vây' nhà máy xử lý rác chục tỉ đồng ở Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau gần 2 năm hoàn thành, Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Sơn Hà vẫn chưa thể vận hành chính thức, ngược lại còn bị "bủa vây" bởi rác.

Rác “bủa vây” lò đốt đã nguội lạnh ở Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Sơn Hà.
Rác “bủa vây” lò đốt đã nguội lạnh ở Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Sơn Hà.

Nằm cạnh bãi chôn lấp rác thải thị trấn Di Lăng, Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) được kỳ vọng thay thế phương pháp chôn lấp vừa làm tốn quỹ đất vừa có nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhưng sau khi hoàn thành nhà máy lại không thể đi vào hoạt động.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện Sơn Hà có tổng mức 10,5 tỉ đồng, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Trần Ngọc Căng ký vào tháng 12/2019.

UBND huyện Sơn Hà làm chủ đầu tư.

Công trình được đầu tư công nghệ lò đốt 2 cấp, công suất 9 tấn/ngày đêm.

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, thời gian hoàn thành dự án là năm 2020. Tuy nhiên, do gặp một số vướng mắc nên huyện Sơn Hà gia hạn thời gian hoàn thành đến hết năm 2021.

Mãi đến tháng 6/2022 công trình mới được nghiệm thu kỹ thuật và đưa vào vận hành thử nghiệm. Kể từ thời gian đó đến nay, nhà máy này vẫn chỉ dừng lại ở bước chạy... thử nghiệm.

Bãi rác lộ thiên ngay cạnh nhà máy xử lý rác.

Bãi rác lộ thiên ngay cạnh nhà máy xử lý rác.

Rác thải ngổn ngang không được xử lý đúng quy trình tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Rác thải ngổn ngang không được xử lý đúng quy trình tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Việc chậm đưa nhà máy vào vận hành đã tạo áp lực ngược lên công tác xử lý chất thải rắn của địa phương.

Ngay gần nhà máy là bãi rác lộ thiên rộng hàng nghìn mét vuông bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín cả bãi.

Trong khi bãi chôn lấp quá tải là thế, thì Nhà máy xử lý chất thải rắn lại "im thin thít", lò đốt rác đã nguội lạnh từ lâu, dưới nền vương vãi lượng lớn rác thải chưa được đốt.

Bể xử lý nước của hệ thống lò đốt đầy tràn chất lỏng đen kịt.

Bể xử lý nước của hệ thống lò đốt đầy tràn chất lỏng đen kịt.

Bể bạt thu gom nước rỉ rác chưa được sử dụng nhưng đã có dấu hiệu hư hỏng.
Bể bạt thu gom nước rỉ rác chưa được sử dụng nhưng đã có dấu hiệu hư hỏng.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà cho biết, do thiếu một số hạng mục để đảm bảo theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được UBND tỉnh phê duyệt trước đó nên dự án chưa được cấp phép hoạt động

Vị này lý giải, quá trình thực hiện do nguồn vốn bị hạn chế nên đầu tư chưa đảm bảo hết theo ĐTM của dự án.

Để khắc phục những thiếu sót, vừa qua chủ đầu tư đã thuê tư vấn đánh giá, nhằm bổ sung các hạng mục đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép - tức hoàn trả theo ĐTM.

Theo ông Hoàng, kinh phí để xây dựng các hạng mục còn thiếu ước tính gần 5 tỉ đồng và phải chờ huyện bố trí nguồn để thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ