Rà soát lại toàn bộ hệ thống cầu treo trên cả nước

GD&TĐ - Sáng nay 25/2, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2 tháng đầu năm, Tết Giáp Ngọ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 và quý II với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy: Trong 2 tháng đầu năm 2014, toàn quốc xảy ra 4.834 vụ TNGT, làm chết 1.818 người, làm bị thương 4.4.741 người (giảm 839 vụ so với cùng kỳ năm 2013). 

Trong đó có 36 tỉnh giảm số người chết TNGT, 17 địa phương giảm trên 50% số người chết TNGT trong đợt Tết Giáp Ngọ, 4 địa phương không có vụ TNGT chết người trong dịp Tết. Tuy nhiên vẫn có 14 địa phương có số người chết TNGT tăng cao.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hà Nội số người chết và bị thương do TNGT giảm so với năm 2013, còn TP Hồ Chí Minh tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong việc tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT; nghiêm khắc phê bình các địa phương chưa làm tốt công tác này.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Ðảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể đối với công tác bảo đảm TTATGT; 

Đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tập trung xử lý các hành vi nguy cơ cao gây TNGT; Quản lý chặt chẽ việc đào tạo, sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông; 

Quản lý hoạt động vận tải, tổ chức giao thông; tiếp tục duy trì và phát huy, nhân rộng các giải pháp đột phá về khắc phục ùn tắc giao thông; Đẩy mạnh nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp mới. 

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ: Cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các khu vực nông thôn, miền núi để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, từ vụ việc sập cầu treo ở Lai Châu làm 8 người chết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương rà soát lại các cầu yếu, kiểm tra, kiểm soát tất cả cầu treo, đặc biệt là cầu treo ở địa bàn miền núi để giảm thiểu tình trạng sập cầu như ở Tam Đường, Lai Châu.

2 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn cả nước và ùn tắc giao thông tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.                                                                                                 Số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm, đặc biệt TNGT trong 9 ngày Tết nguyên đán giảm cả 3 tiêu chí và không có vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ