Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, toàn tỉnh Yên Bái có 9.418 thí sinh dự thi, trong đó có 391 thí sinh tự do; tổ chức 1 hội đồng thi với 32 điểm thi, 419 phòng thi, huy động 1.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức thi.
Qua đi kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở các điểm thi và các trường (trong điểm thi) trên địa bàn toàn tỉnh, gồm: Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái, các Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp tỉnh năm 2025 đã ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc vào cuộc của Ban Chỉ đạo thi cấp huyện.

Đặc biệt, tại các đơn vị trường học đã chủ động, hoàn thành chương trình và tổ chức ôn thi tốt nghiệp theo đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với khối 12.
Tổ chức tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan về triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kế hoạch tiếp sức mùa thi, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
Tại các điểm thi, hệ thống camera giám sát các vị trí theo quy định đã được lắp đặt đầy đủ, hoạt động ổn định; phương án bảo vệ đề thi, bài thi được xây dựng chặt chẽ; phòng chờ, phòng làm việc cho cán bộ làm thi được hoàn thiện; lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi đã được tập huấn nghiệp vụ theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi có nhiều điểm mới, lần đầu tiên triển khai toàn diện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, vì vậy đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm cao từ tất cả các lực lượng tham gia.
Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, các Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2025 đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng mọi khâu tổ chức, nhất là điều kiện cơ sở vật chất, phương án bảo mật đề – bài thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống gian lận và ứng phó với các tình huống thiên tai, thời tiết cực đoan.
Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn quy chế thi cho cán bộ coi thi và thí sinh; đảm bảo công tác tiếp sức mùa thi được triển khai chu đáo, hiệu quả; duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các lực lượng trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.
Với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng cao, đoàn công kiểm tra yêu cầu các địa phương, các trường học tiếp tục rà soát và xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí, chỗ ăn ở, phương tiện đưa đón các em trong những ngày diễn ra kỳ thi, không để xảy ra tình trạng bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại...