Ra quân bảo đảm an toàn an ninh trật tự tại Sea Games 31

GD&TĐ - Ngày 29/4, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân Thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) diễn ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Sea Games 31.
Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Sea Games 31.

Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2022 của Công an thành phố Hà Nội. Tới dự và chỉ đạo lễ xuất quân về phía thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Sea Games 31 thành phố Hà Nội.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng tiểu ban an ninh trật tự Seagames 31 và các đại diện Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Du lịch Việt Nam và các tiểu ban giao thông, lễ tân, hậu cần… Sea Games 31.

Công an thành phố xác định, Sea Games 31 diễn ra trong bố cảnh tình hình thế giới, khu vực trong nước, các yếu tố an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Công an thành phố và các lực lượng tham gia phương án nhận thức sâu sắc rằng việc bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các lực lượng trong năm 2022.

Tại lễ ra quân, chỉ huy các đơn vị, công an các quận, huyện, thị xã  đã được Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trình bày phương án tổng thể bảo vệ Sea Games 31 và nghe truyền đạt ý kiến, phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng và Thượng tướng Thứ trưởng Lương Tam Quang.

Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, những ý kiến chỉ đạo của thành phố Hà Nội, Bộ Công an nhấn mạnh vinh dự tự hào khi thay mặt cả nước chào đón các đoàn khách quóc tế là phương châm hành động, là những nhiệm vụ hết sức quan trọng cần phải nghiêm túc triển khai thực hiện khi chuẩn bị vào cao điểm đại hội.

Theo đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu, toàn lực lượng Công an Thành phố triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện Sea Games 31 diễn ra trên địa bàn Thành phố, trọng tâm là lễ khai mạc, bế mạc, các trận tranh huy chương môn bóng đá nam, các địa điểm thi đấu… Dự kiến sẽ có hơn 10.000 quan khách của 11 quốc gia trong khu vực tham gia.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Sea Games 31, Giám đốc Công an thành phố đặc biệt nhấn mạnh, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Thể thao Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đang được triển khai. Đồng thời, thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự với mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2019.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu, cùng với việc duy trì trật tự đô thị, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè đường, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 và thời gian diễn ra Sea Games 31, các đơn vị, địa bàn chủ động triển khai phương án phòng, chống, ngăn chặn không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Cũng trong lễ ra quân, các đại biểu tham dự lễ ra quân đã được chứng kiến màn diễu hành biểu dương lực lượng của các đơn vị công an thành phố tham gia lễ bảo vệ Sea Games 31 qua nhiều tuyến phố quan trọng của Thủ đô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.