Ra mắt Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số đầu tiên

GD&TĐ- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (ngày 5/2)đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2021, ra mắt Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số đầu tiên.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên ra mắt số đầu tiên.
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên ra mắt số đầu tiên.

Năm 2020, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên đã xuất bản 52 số Báo Văn nghệ Thái Nguyên; Xét duyệt, hỗ trợ công bố, hoàn thành 26 tác phẩm văn học nghệ thuật; nhiều hoạt động chuyên môn chất lượng đã được tổ chức, với 02 đợt ra mắt sách - giới thiệu tác phẩm, 02 triển lãm ảnh, 01 chương trình nghệ thuật, 01 lớp tập huấn chuyên ngành, 02 hội thảo chuyên đề, 03 đợt thực tế…

Bước sang năm 2021, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên xác định tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Thường trực hội các cấp, của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên theo phương thức tăng tính tự chủ, tự quản; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; đẩy mạnh liên kết, xã hội hóa trong hoạt động văn học nghệ thuật.

Nhà báo Trần Văn Thép, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đại diện Tòa soạn nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
Nhà báo Trần Văn Thép, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đại diện Tòa soạn nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, sự đồng thuận bền chặt Hội VHNT để có được những kết quả tích cực trong năm vừa qua. Chúng tôi mong muốn và đề nghị các văn nghệ sĩ, các hội viên tiếp tục tích cực sáng tạo các giá trị văn học nghệ thuật, tham gia đóng góp vào việc xây dựng, phát triển đời sống văn hóa tỉnh nhà”. 

Tại chương trình, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên chính thức ra mắt Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số đầu tiên. Đây là một sự kiện quan trọng, ghi dấu sự chuyển giao của Văn nghệ Thái Nguyên từ báo sang tạp chí, theo tinh thần Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Bìa Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số 1
Bìa Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số 1

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, Báo Văn nghệ Thái Nguyên được chuyển đổi thành Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, đồng thời Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên điện tử cũng được thành lập. Đây là một bước đi mở ra hành trình mới để tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên tiếp tục tổ chức vận hành phù hợp với đời sống văn học nghệ thuật và báo chí hiện đại.

“Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Tạp chí là làm sao truyền tải được nhiều nhất các sáng tác văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu phê bình đến với độc giả. Tòa soạn sẽ tiếp tục giữ vững và mở rộng số lượng độc giả của tạp chí in, cũng như lượng truy cập theo dõi trên tạp chí điện tử. Cùng với đó, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giữ vững và phát triển đội ngũ cộng tác viên của tạp chí” - nhà báo Trần Văn Thép, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên vui mừng khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ