Ra đời đúng thời điểm
Tới dự và chúc mừng buổi lễ có ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo chuyển đổi số quốc gia; ông Nguyễn Tiến Đạo đến từ Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản; ông Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam...
Ngoài ra còn có đông đảo khách mời, các chuyên gia đã và đang công tác trong ngành Giáo dục, Nội vụ, Xuất bản, Khoa học công nghệ, Chuyển đổi số cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.
Phát biểu chào mừng, Trung tướng, TS Nguyễn Khắc Khanh - Chủ tịch Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam nhấn mạnh, tất cả chúng ta đều trưởng thành từ những trang sách cũ. Với nhiều người, sách không chỉ là người thầy đầu tiên mà còn là nơi gieo mầm ước mơ.
Ngày nay, tri thức không chỉ hiện diện trên giấy, mà nó được chuyển dịch lên môi trường số. Người học không chỉ đọc sách in, mà còn học qua học liệu điện tử, thư viện số, thậm chí có công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ học tập. Vì vậy, việc phát triển sách giáo dục và học liệu điện tử không còn câu chuyện riêng của công nghệ, xuất bản mà đó là chuyển đổi số quốc gia.
Những năm gần đây, cộng đồng xuất bản và doanh nghiệp có nhiều cố gắng để phát triển sách giáo dục với những mô hình và nền tảng mới, nhiều học liệu điện tử đã ra đời. Bên cạnh các kết quả bước đầu vẫn còn một số hạn chế, nhất là sự kết nối giữa các chủ thể liên quan chưa chặt chẽ.
"Theo tôi, cần có một diễn đàn nghề nghiệp đủ uy tín, phản ánh đúng thực tiễn để thúc đẩy hợp tác liên ngành. Chúng ta đã có nhiều nguồn lực nhưng cần được kết nối, chuẩn hoá tốt hơn, có nhiều sáng kiến nhưng cần có tổ chức chia sẻ, kết nối, phát triển bền vững hơn. Hiệp hội ra đời trong thời điểm này là rất phù hợp và cần thiết" - TS Nguyễn Khắc Khanh chia sẻ.
Sau khi được kiện toàn, Ban lãnh đạo Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) gồm: TS Nguyễn Khắc Khánh làm Chủ tịch; các Phó Chủ tịch là TS Trần Đức Thịnh, TS Hoàng Thị Hoa, ThS Hoàng Thị Kim Thúy.
Hiệp hội hiện có hơn 100 hội viên. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại số 6 phố Yên Ninh, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Văn phòng giao dịch tại số 187B Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội.
Căn cứ vào điều lệ được phê duyệt, Hiệp hội dự kiến thành lập các ban chuyên môn gồm: Ban Tư vấn và đào tạo, Ban Sách giáo dục, Ban Học liệu điện tử, Ban Đối ngoại, Ban Truyền thông.
Hiệp hội dự kiến thành lập Văn phòng Hiệp hội, các Trung tâm trực thuộc, Văn phòng đại diện, các chi hội ở các địa phương; đồng thời thành lập một số Viện chuyên ngành như: Viện Công nghệ giáo dục số và học liệu thông minh, Viện Nghiên cứu chính sách và chuyển đổi số giáo dục.
Những định hướng trọng tâm
Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, TS Nguyễn Khắc Khanh cho hay, Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam sẽ tập hợp và kết nối lực lượng hoạt động trong lĩnh vực sách giáo dục và học liệu điện tử.
Hiệp hội sẽ trở thành ngôi nhà chung của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, nhà xuất bản, doanh nghiệp Edtech, cơ sở giáo dục cùng các tổ chức, cá nhân đang tham gia sáng tạo biên soạn, phát hành, ứng dụng và phát triển học liệu. Trong một lĩnh vực có tính giao thoa rất cao giữa giáo dục, công nghệ, xuất bản và đổi mới sáng tạo, sự liên kết là điều kiện tiên quyết để đi xa và đi bền vững.
Hiệp hội sẽ là nơi tập hợp các chuyên gia để tham gia nghiên cứu, đề xuất các khuyến nghị, nguyên tắc, bộ tiêu chí, chuẩn mực nghề nghiệp và các định hướng phát triển trong lĩnh vực sách giáo dục học liệu điện tử, tài nguyên học tập số và chuyển đổi số giáo dục.
Mục tiêu là góp phần đảm bảo rằng học liệu điện tử không chỉ hiện đại về hình thức mà còn vững vàng về nội dung, đúng đắn về sư phạm, phù hợp với người học và bối cảnh giáo dục Việt Nam.
Trong thời gian tới sẽ có nhiều vấn đề lớn cần phải nghiên cứu và góp ý như cơ chế phát triển học liệu số, tiêu chí thẩm định, quyền tác giả và sở hữu trí tuệ, học liệu mở, an toàn dữ liệu, bảo vệ người học, đạo đức và trách nhiệm trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục. Hiệp hội sẽ nỗ lực đóng góp tiếng nói khoa học, khách quan, xây dựng và có trách nhiệm đối với các vấn đề này.
"Hiệp hội sẽ thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa công nghệ và chuyển giao tri thức; tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề, diễn đàn học thuật, các chương trình nghiên cứu, đề án, dự án và hoạt động hợp tác nhằm tạo nền tảng khoa học cho việc phát triển sách và học liệu điện tử, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này" - TS Nguyễn Khắc Khanh nhấn mạnh thêm.
Trước đó, ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 3844/QĐ-BGDĐT chính thức công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam gồm 11 thành viên.
Ngày 30/10/2025, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1281/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam.
Ngày 14/1/2026, Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thành lập tại Hà Nội.
Ngày 12/3/2026, Bộ Nội vụ có văn bản số 2127/QĐ-BNV-TCPCP về việc thông báo kết quả Đại hội thành lập Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam.
Ngày 16/4/2026, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 435/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam.