Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“

GD&TĐ - Chiều nay (22/4), Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ “Nhà báo với công tác Dân số”. 

Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“
Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“ ảnh 1Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“ ảnh 2Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“ ảnh 3Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“ ảnh 4Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“ ảnh 5Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“ ảnh 6Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“ ảnh 7Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“ ảnh 8Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác Dân số“ ảnh 9

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, đại diện lãnh đạo Tổng Cục Dân số, Hội Nhà báo Việt Nam, cùng hơn 60 nhà báo đã tham dự buổi lễ.

Đây là Câu lạc bộ thứ 2 được thành lập dưới sự phối hợp, tạo điều kiện hoạt động giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Y tế (sau thành công của CLB “Nhà báo với công tác phòng, chồng HIV/AIDS”).

Sự ra đời của Câu lạc bộ nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số, kế hoạch hóa gia đình, hướng tới chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần thực hiện Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quốc Trọng - Tổng Cục trưởng Cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình - cho biết: Công tác Dân số của Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong nhiều năm gần đây. Đóng góp quan trọng vào thành quả chung này, không thể không kể đến vai trò đặc biệt của truyền thông. Đây chính là cầu nối giữa Tổng cục Dân số với cộng đồng xã hội.

Mong rằng, với lợi thế và trách nhiệm, các cơ quan truyền thông, các nhà báo sẽ tiếp tục góp sức, chung tay cùng Tổng Cục Dân số thực hiện thắng lợi kế hoạch trong Chiến lược dân số Quốc gia giai đoạn tới.

Đánh giá cao vai trò của truyền thông đối với những thành tựu của công tác dân số, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhận định: Giảm tốc độ gia tăng dân số là một trong những phần việc khó khăn nhất trong những công việc mà Tổng Cục dân số đảm nhiệm. Tuy nhiên, công việc khó khăn này đã được san sẻ đáng kể nhờ sự giúp sức của truyền thông. 

Vì vậy, sự ra đời của CLB “Nhà báo với công tác Dân số” trong thời điểm này là vô cùng ý nghĩa, khi mà các vấn đề mới của công tác dân số nảy sinh và nhiều phức tạp. Công tác dân số không còn chỉ là kiểm soát sự gia tăng mà còn phải đối mặt với sự mất cân bằng giới tính, quy mô hay chất lượng dân số,…

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Gia Thụy - Chánh Văn phòng Hội đã đọc quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, với 9 thành viên, là các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập một số báo đài lớn tại Hà Nội, dưới sự điều hành của Chủ nhiệm CLB là ông Trần Bá Dung – Giám đốc Nhà văn hóa, Hội Nhà báo Việt Nam, hoạt động với phương châm “Đoàn kết - Hết mình - Tinh thông - Cộng đồng trách nhiệm”, trên cơ sở “Tự nguyện, Tự giác và Tự quản”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.